Cổ phiếu bầu Đức bất ngờ bị "úp sọt", nhà đầu tư lo mất Tết

18/12/2021 13:45 PM | Kinh doanh

Chưa kịp vui với sự kiện cổ phiếu bầu Đức quay về mệnh giá, nhà đầu tư lại đối diện với nỗi ám ảnh mang tên "cây thông".

Cú "úp sọt" kinh điển

Giấc mơ về mốc giá cao hơn của cổ đông Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đổ sụp trong phiên giao dịch cuối tuần, khi cổ phiếu HAG bất ngờ bị bán tháo trong phiên ATC. Cổ đông của bầu Đức bước vào phiên giao dịch ngày cuối tuần trong niềm hân hoan, khi chứng kiến HAG có chuỗi tăng nóng kể từ tháng 11. Chuỗi tăng giá này đưa HAG vượt mốc 10.000 đồng sau gần 5 năm ngụp lặn dưới đáy.

Từ mức giá chỉ hơn 5.000 đồng thời điểm cuối tháng 10, HAG tăng vọt lên 13.050 đồng. Thậm chí, HAG còn được đẩy lên gần chạm trần là 13.950 đồng.

Khi các cổ đông HAG đang mơ về những mốc giá cao hơn trong tuần tới, thì bất ngờ đã xảy ra. Lệnh bán với hàng chục triệu cổ phiếu ở mức giá ATC và giá sàn được đẩy lên bảng điện. Từ mức giá xanh, HAG quay đầu giảm sàn xuống chỉ còn 12.150 đồng trong sự ngỡ ngàng của cả thị trường.

Với mức sụt giảm kinh hoàng này, những nhà đầu tư mua HAG trong phiên sáng đã lỗ gần 15%. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất với cổ đông HAG không phải là những khoản lỗ trong phiên, mà liệu rằng họ có bán cắt lỗ được trong tuần tới.

Việc cổ đông bầu Đức căng thẳng là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trước đó nhiều mã cổ phiếu cũng có đợt tăng giá dựng đứng và bất ngờ "đổ đèo", tạo nên chart hình "cây thông", như: LIC, SDA, TNI, SJF hay IDI.

Đáng nói là trong những phiên sụt giảm này, thanh khoản gần như cạn kiệt, do không có người mua. Trong khi đó, ở phía ngược lại, hàng chục triệu cổ phiếu đang chực chờ được đẩy ra ở mức giá sàn.

Cổ phiếu sẽ còn bị bán tháo?

Trước phiên giao dịch 17/12, giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào HAG, với giá mục tiêu trong thời gian tới có thể lên tới 30.000 đồng. Đây chính là yếu tố khiến HAG trở thành mã cổ phiếu được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thanh khoản của HAG cũng cải thiện mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, với hàng chục triệu cổ phiếu được chuyển nhượng mỗi phiên. Thậm chí, ở phiên giao dịch ngày 14/12, có xấp xỉ 58 triệu cổ phiếu HAG được "sang tay".

 Cổ phiếu bầu Đức bất ngờ bị úp sọt, nhà đầu tư lo mất Tết - Ảnh 1.

Những tín hiệu tích cực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh gần đây và kỳ vọng xóa khoản lỗ hơn 4.000 tỷ của HAGL khiến cổ đông giúp cổ phiếu HAG có chuỗi tăng nóng từ tháng 11.

Nhưng với phiên 17/12, trong đợt khớp lệnh ATC, chỉ có 5 triệu cổ phiếu HAG được khớp lệnh, trong khi lệnh bán ra cao gấp nhiều lần. Do vậy, nhiều khả năng HAG sẽ tiếp tục bị bên nắm giữ bán ra mạnh trong tuần tới.

Tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì đà bán tháo của sẽ không quá dài. Nhiều dự báo lạc quan khả năng HAG hồi phục ngay trong tuần tới. Nhưng để lên các mức giá như kỳ vọng của nhà đầu tư là rất khó, nếu không có những thông tin đột biến và dòng tiền đầu cơ không bị rút khỏi thị trường.

Kỳ vọng xóa lỗ khoản lỗ hơn 4.000 tỷ đồng trong năm 2023

Theo nhận định của giới phân tích, sóng tăng của HAG xuất phát từ những tín hiệu khả quan của hoạt động sản xuất kinh doanh, với 2 quý liên tiếp có lãi, lũy kế 9 tháng lãi 42 tỷ đồng. Dự báo, HAG sẽ có lãi trở lại trong năm nay, với 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2020 lỗ đến 2.383 tỷ đồng.

Hiện tại ngoài trồng trọt, HAG còn mở thêm mảng kinh doanh mới là chăn nuôi heo. Theo kế hoạch, đến cuối năm HAG sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại, để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Đặc biệt, vấn đề được cho là "khối u" của bầu Đức là nợ xấu, cũng đã có hướng giải quyết. Tại đại hội cổ đông thường niên 2021 mới đây, lãnh đạo HAG đã trình kế hoạch chuyển đổi 2 "con nợ" là Công ty cổ phần Lê Me và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang, thành công ty con.

2 công ty này đang có khoản nợ tương đối lớn tại HAG. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Gia súc Lơ Pang đang nợ HAG hơn 1.000 tỷ đồng, còn Lê Me nợ 4.621 tỷ đồng.

Theo ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAG, nếu giải quyết được những vấn đề trên thì doanh nghiệp sẽ xóa hết lỗ lũy kế trong năm 2023. Tính đến hết quý III vừa qua, HAG vẫn còn lỗ lũy kế hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo Hải Yến

Từ khóa:  hag
Cùng chuyên mục
XEM