Cổ nhân nói “2 loài chim này vào nhà, nhất định có tin vui”: Gia chủ chớ xua đuổi!

18/03/2022 10:32 AM | Sống

Không ngẫu nhiên mà hai loài chim này lại làm tổ gần con người!

Chịu ảnh hưởng của xã hội phong kiến ​​xa xưa, người Trung Quốc cho rằng mỗi sự vật đều mang một ý nghĩa nhất định.

Theo quan niệm được lưu truyền từ bao đời nay, Tùng - Cúc - Trúc - Mai được mệnh danh là " tứ quý ". Đây là tên 4 loài cây cao quý tượng trưng cho 4 mùa trong một năm và cũng có ý nghĩa tượng trưng cho người quân tử. Không chỉ có cây cỏ, cổ nhân cũng cho rằng một loài chim chính là “hiện thân” của điềm lành.

Người Trung Quốc xưa có câu: “Hai loài chim vào nhà, nhất định có tin vui”. Câu nói này đề cập loài chim nào? Câu trả lời sẽ có ở phần dưới đây:

Từ xa xưa, cổ nhân quan niệm có rất nhiều loài chim mang ý nghĩa tốt lành như: Phượng hoàng, chim công, hỉ thước (chim ác là)… Tuy chúng đều mang ý nghĩa rất tốt nhưng lại không mấy gần gũi với con người.

Danh tính của hai loài chim trong câu nói trên thực chất không quá xa lạ. Chúng đặc biệt quen thuộc với cuộc sống của những người dân ở các vùng quê. Cụ thế đó là chim sẻ và chim én.

1. Chim sẻ

Ở nông thôn chim sẻ thích ở nhờ nhà người khác. Các ngôi nhà được xây bằng cỏ, lợp gỗ, lợp ngói nên có nhiều kẽ hở, do đó chúng thường trú ngụ và làm tổ ở đây.

Cổ nhân nói “2 loài chim này vào nhà, nhất định có tin vui”: Gia chủ chớ xua đuổi! - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Canon Global

Những nơi chim sẻ chọn thường có đặc điểm vững chãi và ổn định. Hay nói cách khác, việc chim sẻ đến làm tổ cho thấy gia đình có một ngôi nhà chắc chắn, gián tiếp chứng minh khả năng kinh tế của họ.

Người xưa cũng cho rằng chim sẻ đến làm tổ tại nhà cho thấy phong thủy gia đình của người đó tốt. Ngoài ra, loài chim này còn có ý nghĩa là đông con nhiều cháu. Thời xưa, người ta còn mang chim sẻ về nhà để cho chúng làm tổ, sau này được gọi là "tân tước".

2. Chim én 

Trong mắt mọi người, chim én tượng trưng cho điềm lành. Khi mùa xuân đến, những đàn én từ phương nam trú đông cũng đã bay về “quê hương” phương bắc. Đây là tín hiệu cho thấy một mùa khắc nghiệt đã đi qua, mùa của sự sinh sôi nảy nở đã tới. Vì vậy, con người cho rằng chim én là dấu hiệu của điềm lành.

Chim yến cũng rất cẩn thận khi việc xây tổ. Nếu môi trường xung quanh mất vệ sinh và thiếu an toàn thì cũng sẽ không ghé qua. Đặc tính tìm nơi trú ẩn của loài chim này giống với những tiêu chí chọn nhà của người xưa.

Cổ nhân nói “2 loài chim này vào nhà, nhất định có tin vui”: Gia chủ chớ xua đuổi! - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Hầu hết những có tiền của thời xưa đều ở trong những ngôi nhà kín cổng cao tường. Để không bị quấy rầy khi làm tổ, chim én thích xây tổ ở những nơi có mái hiên cao. Do đó, trên mái hiên của những ngôi nhà giàu có, người ta thường có thể nhìn thấy những con én đang xây tổ trên đó.

Không chỉ vậy, chim én còn có đặc điểm thích yên tĩnh. Người giàu không phải lo lắng về cơm ăn, nhà ở thì sẽ ít cãi vã. Việc chim én đến nhà chứng minh cho việc gia đình này hòa thuận và khá giả.

Hơn nữa, giữa phòng khách của người giàu và nơi chim én làm tổ có một khoảng cách nhất định, nếu chim én sống ở đây, nhìn chung sẽ an toàn hơn.

Có thể thấy câu nói “Hai loài chim vào nhà, nhất định có tin vui” là sản phẩm được đúc kết nhờ kinh nghiệm quan sát của người xưa. Dù được giải thích bằng phong thủy hay thực tế thì câu nói trên đều có tính hợp lý nhất định. Hiện nay, các loài chim này đã không còn xuất hiện nhiều, song nếu may mắn, người ta vẫn có thể bắt gặp chúng đến làm tổ trong nhà.

Tổng hợp

Theo Thuy Anh

Cùng chuyên mục
XEM