Cơ hội nhận thẻ xanh Mỹ với dự án khách sạn mới nhất của Marriott

20/07/2017 10:00 AM | Kinh doanh

Marriott Times Square South là một dự án phát triển khách sạn mới nhất tại New York, Mỹ của thương hiệu khách sạn Marriott. Dự án này đang được đánh giá là tối ưu cho các nhà đầu tư Việt Nam với mục đích nhận thẻ xanh Mỹ thông qua chương trình EB-5.

Marriott là thương hiệu khách sạn lớn nhất trên thế giới hiện nay với 1,1 triệu phòng trên gần 6.000 khách sạn ở hơn 120 quốc gia. Hiện nay, Marriott đang triển khai dự án đã được chấp thuận I-924 - khách sạn Marriott Times Square South, mang phong cách thiết kế trẻ trung, hiện đại và mới mẻ với dịch vụ tiện nghi đẳng cấp, tọa lạc ngay khu phố Manhattan, New York, gần với Quảng trường Times Square, nơi còn được gọi là “Giao lộ của thế giới”. Đây chính là biểu tượng tinh hoa của thành phố New York, thể hiện nhịp sống năng động với những tòa nhà, những biển quảng cáo sáng rực suốt 24 giờ mỗi ngày. Với vị trí vô cùng đắc địa như vậy, cùng với giá cả phải chăng, Marriott Times Square South chắc chắn sẽ là một điểm dừng chân nổi bật, thu hút nhiều khách lưu trú trong thời gian tới, sau khi dự án hoàn thành và đi vào khai trương tháng 11/2017.

Khởi công xây dựng từ tháng 06/2015, dự án Marriott Times Square South đã được chấp thuận I-924 tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nộp hồ sơ I-526 và có cơ hội nhận thẻ xanh điều kiện 2 năm. Với hơn 1.000 việc làm trong quá trình xây dựng, chưa kể số lượng lao động đã và đang được tạo ra trong các khâu khác của dự án, dự án đã đạt được tiêu chí về điều kiện cho việc nộp hồ sơ I-829. Thời gian đáo hạn khoản vay là 8/2022.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo sự minh bạch và sự an toàn cho các nhà đầu tư tiềm năng, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Lightstone - tỷ phú David Lichtenstein cũng ký xác nhận việc hoàn trả lại 100% vốn đầu tư EB-5 trong trường hợp đơn I-526 của nhà đầu tư bị từ chối từ phía Sở di trú Mỹ (USCIS).

Lightstone là nhà phát triển bất động sản thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất tại Mỹ hiện nay với trị giá hơn 2.4 tỷ USD cùng rất nhiều dự án EB-5 đã và đang được phát triển trải rộng khắp và thu lại thành công. Tất cả các nhà hàng, quán bar tại Marriott sẽ được điều hành bởi tập đoàn TAO, một trong 10 tập đoàn nhà hàng có lợi nhuận cao nhất tại Mỹ năm 2015.

Để nắm rõ thêm thông tin về dự án Marriott Times Square South cũng như cách thức đầu tư EB-5 tối ưu nhất, kính mời nhà đầu tư tham dự hội thảo chia sẻ thông tin do Capstone Việt Nam tổ chức cùng Ngài Oliver Martineau - Trưởng Đại diện Thị trường Vốn Châu Á của tập đoàn Lightstone.

Cơ hội nhận thẻ xanh Mỹ với dự án khách sạn mới nhất của Marriott - Ảnh 1.

Cơ hội nhận thẻ xanh Mỹ với dự án khách sạn mới nhất của Marriott - Ảnh 2.

Capstone dành tặng 01 Bút Mont Blanc đẳng cấp thương gia cho khách hàng đầu tiên ký hợp đồng và nhiều phần quà sang trọng dành tặng các nhà đầu tư.

Dự án chỉ cho phép tối đa 100 nhà đầu tư EB-5, vì thế đây sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư nhanh chóng tìm hiểu và đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho khoản đầu tư của mình.

Đăng ký tham dự hội thảo tại đây

Thông tin hội thảo: https://capstonevietnam.com/eb-5-cafebiz

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Hà Nội

8C Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm

Văn phòng Hồ Chí Minh

22 Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Quận 1

Điện thoại: 0913 584 633 (Ms. Hằng)

Website: www.capstonevietnam.com

Facebook: www.facebook.com/CapstoneVN

Email: dinhcumy@capstonevietnam.com

A.D

Từ khóa:  hội thảo
Cùng chuyên mục
XEM