Cô gái 20 tuổi bị ĐỘT QUỴ vì phớt lờ dấu hiệu chóng mặt, buồn ngủ - Lời cảnh tỉnh trong thời tiết hè nắng nóng mà ai cũng cần biết!
Cô nhân viên trẻ qua đời vì bị đột quỵ là lời cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ khi làm việc cường độ cao, chủ quan không chăm sóc sức khoẻ.
Tiểu Vũ, 20 tuổi (Hàng Châu, Trung Quốc) mới qua đời vì đột quỹ, xuất huyết não. Trước đó, cơ thể cô đã xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo nhưng cô đã chủ quan bỏ qua.
Tiểu Vũ mới ra trường ngay lập tức được nhận vào thử việc tại một công ty lớn. Trong 1 tháng làm việc, cô luôn trong trạng thái uể oải, thiếu tỉnh táo. Cô thường bị những cơn đau đầu dày vò, chóng mặt và rất hay cảm thấy buồn ngủ. Nhiều lần trong giờ làm, cô bị cấp trên bắt gặp đang ngáp ngắn ngáp dài hay gục xuống bàn ngủ gật.
Cuối cùng, cô không trúng tuyển vòng thử việc, bị cho nghỉ việc. Điều này khiến Tiểu Vũ rất buồn và thất vọng. Cô cảm thấy rất uất ức. Không phải vì cô lười biếng, mà là vì đầu cô choáng váng và không thể kiểm soát được cơn buồn ngủ của mình.
Cách đây vài ngày, khi đang ngủ ban đêm, cô ấy cảm thấy chóng mặt và được người nhà đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Đông y Hàng Châu. Nhưng cuối cùng cô không qua khỏi vì bị đột quỵ. Cô gái trẻ ra đi để lại niềm thương tiếc cho người thân, bạn bè.
Khi nhận công việc đầu tiên trong đời, Tiểu Vũ đã hạnh phúc, hãnh diện. Sau khi vào công ty, cô làm việc rất chăm chỉ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà người tiền nhiệm giao phó đúng hạn, còn thường xuyên chủ động ở lại làm thêm giờ.
Nhưng với nhiệt độ cao những ngày gần đây, Tiểu Vũ dần cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Cô trằn trọc vào ban đêm và không thể ngủ. Cô buồn ngủ và vật vờ vào ban ngày. Cô bắt đầu mắc lỗi trong công việc và đã từng suýt làm hỏng một dự án lớn. Cuối cùng, cô bị yêu cầu nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian thử việc.
Thất vọng, thất nghiệp, Tiểu vũ cảm thấy ngày càng chán chường, cơ thể rã rời. Rồi trong đêm định mệnh ấy, cô đột nhiên bị chóng mặt và cảm thấy như thế giới đang quay cuồng xung quanh mình, vì vậy cô được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bác sĩ thông báo vùng não của cô bị chảy máu.
Bác sĩ cũng cho biết thêm, ngay khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, nếu Tiểu Vũ đi khám và điều trị sẽ không xảy ra câu chuyện buồn. Chỉ cần cô nhập viện nghỉ ngơi, bù nước để giảm phù não sẽ bình phục. Chính lượng máu chảy trong lần xuất huyết não ảnh hưởng đến chức năng ngủ, gây ra tình trạng chóng mặt, mệt mỏi. Nếu kịp thời điều trị, bệnh nhân sẽ không có quá nhiều di chứng, không bị đe doạ đến tính mạng.
Những lưu ý tránh bị đột quỵ trong thời tiết hè nắng nóng.
Số lượng bệnh nhân mắc bệnh mạch máu não tăng cao trong điều kiện nhiệt độ cao. Dưới đây là một số lưu ý để phòng tránh đột quỵ mà bạn cần trang bị:
1. Tránh sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khu vực trong nhà và ngoài trời
Bác sĩ Kong Weiguo (Trung Quốc) chia sẻ, nhiệt độ cao gần đây đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch và mạch máu não sẽ tăng đáng kể ở nhiệt độ cao trên 35 độ C.
Phần lớn là người trung niên và người cao tuổi có bệnh nền. Họ yếu và không thể thích nghi với nhiệt độ cực cao, khiến họ dễ bị bùng phát dịch bệnh hơn.
Những bệnh nhân như Tiểu Vũ bị xuất huyết não ở tuổi 20 rất hiếm khi gặp trong thực hành lâm sàng. Sau một cuộc phỏng vấn chi tiết, Kong Weiguo đã loại trừ các yếu tố di truyền, và suy đoán nguyên nhân chính liên quan đến áp lực công việc cao, căng thẳng tinh thần cao và thói quen sinh hoạt lâu dài như thức khuya và đi ngủ muộn.
Bác sĩ nhấn mạnh rằng vào những ngày nắng nóng, nhiều người thường xuyên di chuyển giữa không khí nóng bức ngoài trời và trong phòng máy lạnh thoáng gió. Điều này dễ khiến mạch máu co lại hoặc giãn ra đột ngột, gây rối loạn tuần hoàn máu và dẫn đến các bệnh tim mạch, mạch máu não.
Do đó, hãy cố gắng tránh sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời. Bạn hãy mở cửa sổ trong phòng máy lạnh để thông gió sau mỗi vài giờ để mạch máu có quá trình thích nghi, giảm kích thích mạch máu, tránh được các nguy cơ về tim mạch và mạch máu não.
2. Uống nước nhiều hơn trong những ngày oi bức
Ngoài ra, thời tiết nóng bức khiến con người đổ mồ hôi nhiều hơn, lượng nước trong cơ thể bốc hơi nhiều, làm tăng nồng độ máu, dễ dẫn đến đột quỵ.
Do đó, bạn cần uống nước vừa phải mỗi ngày, vừa có thể làm giảm độ nhớt của máu, vừa có thể phòng ngừa huyết khối, tránh ngưy cơ xuất huyết não, đột quỵ.