Cổ đông HDBank chất vấn vì sao kết quả kinh doanh tốt nhưng giá cổ phiếu giảm, lãnh đạo ngân hàng nói gì?

26/04/2023 13:44 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo của ban lãnh đạo HDBank tại đại hội, năm 2022 ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, tốt nhất từ trước đến nay. Năm 2023, ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng thách thức, dù thị trường còn nhiều khó khăn.

Cổ đông HDBank chất vấn vì sao kết quả kinh doanh tốt nhưng giá cổ phiếu giảm, lãnh đạo ngân hàng nói gì? - Ảnh 1.

Tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023 của HDBank sáng nay (26/4), một cổ đông đã đặt câu hỏi với ban lãnh đạo ngân hàng về việc vì sao đề ra mục tiêu tăng trưởng khá cao, trong khi kinh tế vĩ mô năm nay còn nhiều thách thức, khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết, HDBank đã đi qua 10 năm đổi mới, đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục, an toàn, ổn định, hiệu quả. Hầu hết các chỉ số của ngân hàng đều tăng tốt. Đó cũng là nền tảng để tin tưởng kết hoạch 2023 có tính khả thi cao.

Tổng giám đốc Phạm Quốc Thanh cũng chia sẻ, đúng là chỉ tiêu mà HĐQT và Ban điều hành đặt ra cho năm 2023 không dễ dàng, mà rất thách thức trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn đặt mục tiêu và phấn đấu đạt được. Nhìn lại quá khứ, chẳng hạn năm 2022, HDBank vẫn đạt tăng trưởng 24-25%, cho thấy ngân hàng có cơ sở vững chắc để tiếp tục tăng trưởng.

Ông Thanh tin rằng đà tăng trưởng vẫn sẽ duy trì trong thời gian tới. Như quý 1, ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành, tới 10%. Năm nay, HDBank có kế hoạch tham gia tái cơ cấu hệ thống TCTD nên sẽ có thêm dư địa để tăng trưởng tín dụng ở mức cao.

Ngoài ra, HDBank thời gian qua phát triển mạnh kênh số nên tới đây sẽ có nhiều cơ sở để phát triển.

Tháng 5 này HDBank sẽ cho ra đời phân khúc đánh vào khách hàng trung, cao cấp để tập trung chăm sóc, khai thác một cách bài bản và gia tăng hiệu quả khai thác phân nhóm khách hàng này

"Nhìn chung năm nay là năm bản lề để HDBank triển khai mạnh mẽ công cụ chuyển đổi số để tăng lượng khách hàng, khai thác hiệu quả danh mục khách hàng của chúng ta", CEO HDBank nói. Dù có những thách thức về thị trường, chẳng hạn mảng bảo hiểm nhưng cho tới hiện nay mảng kinh doanh bảo hiểm của HDBank do được đầu tư bài bản nên không có ảnh hưởng gì. HDBank vẫn đặt mục tiêu top 5-3 về bảo hiểm để mang lại động lực quan trọng về phí. Đó là cơ sở quan trọng để HDBank mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng cao.

Theo báo cáo của ban lãnh đạo HDBank tại đại hội, năm 2022 ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, điều này đã khiến cổ đông băn khoăn, vì sao kết quả kinh doanh tốt như vậy nhưng giá cổ phiếu lại xuống thấp. "Chỉ số P/B của cổ phiếu HDB xuống thấp nhất 5 năm. Giá xuống thấp là do nội tại hay do thị trường chung? Liệu đây có phải thời điểm tốt để mua vào? Ban lãnh đạo HDBank có động thái mua vào cổ phiếu không?", một cổ đông đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói tại đại hội: "Chúng tôi là những nhà đầu tư dài hạn nên không thể có câu trả lời chính xác bây giờ đã mua vào hay chưa. Câu trả lời có lẽ nên dành cho các bên đơn vị tư vấn. Có một thực tế là thời gian qua ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên HDBank có tiền tích cóp đều mua cổ phiếu HDB, như một truyền thống".

Theo H.Kim

Cùng chuyên mục
XEM