CLB TP HCM chờ Lee Nguyễn trả lời thương vụ 1 triệu USD

21/02/2020 09:54 AM | Kinh doanh

Bên cạnh việc chờ hồi âm từ phía Lee Nguyễn về khoản tiền 1 triệu USD cho hợp đồng 2 năm, CLB TP HCM cũng lo lắng về trận đấu ở AFC Cup trong bối cảnh dịch Covid-19 đang đe dọa Singapore

Sáng 20-2, CLB TP HCM phát đi thông điệp cho biết họ sẵn sàng chi 1 triệu USD theo đúng đề nghị từ ông Alfonso Bùi, người đại diện cho tiền vệ ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, đã đưa ra cho bản hợp đồng 2 năm. Nhiều khả năng, Lee Nguyễn sẽ có câu trả lời cuối cùng trong ngày 21-2 về việc có trở lại thi đấu ở V-League hay không.

Một đại diện của CLB TP HCM cho biết: "Chúng tôi đã đồng ý trả 1 triệu USD cho Lee Nguyễn. Đây cũng là mức phí mà cầu thủ này yêu cầu để có thể gia nhập CLB TP HCM. Hiện tại, chúng tôi chờ Lee Nguyễn làm việc với CLB chủ quản để chính thức có được chữ ký của cầu thủ này. CLB TP HCM thực sự rất cần có một tiền vệ đẳng cấp như Lee Nguyễn để thực hiện những tham vọng ở mùa bóng 2020".

Bên cạnh việc săn đuổi chữ ký của Lee Nguyễn, CLB TP HCM cũng bày tỏ sự lo lắng khi dịch Covid-19 đang bùng phát ở Singapore trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á đã quyết định không thay đổi kế hoạch thi đấu lượt trận thứ hai AFC Cup 2020 giữa CLB TP HCM và CLB Hougang United. Trận đấu thuộc bảng F diễn ra vào ngày 25-2 ở Singapore khiến ban lãnh đạo CLB TP HCM đứng ngồi không yên bởi nơi đây đang chứng kiến số người nhiễm dịch Covid-19 tăng lên từng ngày. "AFC thông báo tới CLB TP HCM rằng lịch thi đấu ở vòng bảng AFC Cup 2020 sẽ không thay đổi. Có nghĩa là CLB TP HCM sẽ vẫn phải di chuyển đến Singapore để gặp CLB Hougang United vào ngày 25-2 bất chấp sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19" - một đại diện CLB TP HCM bày tỏ sự lo lắng.

Trước đó, vì lo ngại dịch bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ, CLB TP HCM đã đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi kiến nghị tạm hoãn trận đấu tại Singapore. Tuy nhiên, với quyết định không thay đổi thời gian tổ thức trận đấu của AFC, đội bóng của HLV Chung Hae-soung sẽ không tránh khỏi những bất an trong thời gian tập luyện cũng như thi đấu tại Singapore khi số người mắc bệnh Covid-19 tại quốc đảo này đang tăng lên từng ngày. Tính đến hết ngày 20-2, đã có 84 trường hợp dương tính với Covid-19 được phát hiện tại Singapore, theo thống kê của Bộ Y tế nước này.

Ở lượt trận đầu tiên của bảng F tại Myanmar, tân binh Nguyễn Công Phượng cũng đã ghi bàn thắng quan trọng giúp CLB TP HCM cầm hòa Yangon United với tỉ số 2-2. Đây cũng là bàn thắng chính thức đầu tiên của Công Phượng cho CLB mới. Chứng kiến phong độ của Công Phượng, người hâm mộ hy vọng CLB TP HCM sẽ có được chữ ký của Lee Nguyễn để đội chủ sân Thống Nhất sớm có được cặp bài trùng tấn công lợi hại nhất V-League.

Theo Anh Dũng

Từ khóa:  lee nguyễn
Cùng chuyên mục
XEM