Chuyện người phụ nữ kiếm hơn 1 tỷ đồng/năm từ cái máy giặt, hướng tới mục tiêu bỏ việc toàn thời gian, tự do tài chính

07/04/2023 14:47 PM | Kinh doanh

Người phụ nữ chia sẻ: “Đó không phải là một công việc dễ dàng nhưng nếu bạn thích, đó là cách kiếm tiền không tệ".

Chuyện người phụ nữ kiếm hơn 1 tỷ đồng/năm từ cái máy giặt, hướng tới mục tiêu bỏ việc toàn thời gian, tự do tài chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một buổi chiều lý tưởng đối với Christian Sanya là vừa xem phim vừa gấp quần áo. Cô có thể dành hàng giờ để làm việc này và đảm bảo mọi nếp gấp đều phẳng phiu.

Một cách tình cờ, cô có một công việc tay trái cho phép kiếm tiền từ việc gấp quần áo. Năm 2019, Sanya bắt đầu nhận giặt đồ thông qua nền tảng giặt là theo yêu cầu SudShare. Năm ngoái, cô đã kiếm được 46.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) từ nền tảng này.

Khoản thu nhập trên đã giúp Sanya (hiện 44 tuổi) - người kiếm được 76.000 USD/năm với tư cách là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế toàn thời gian, và chồng mở tiệm giặt là mang tên Laundry Room ở Lanham, Maryland. Đến nay, doanh nghiệp nhỏ đã có lãi, do 4 nhân viên vận hành và đem lại doanh thu 24.000 USD/tháng.

Sanya chia sẻ: “Đó không phải là một công việc dễ dàng nhưng nếu bạn thích, đó là cách kiếm tiền không tệ. Tôi không cảm thấy nó là công việc mà là niềm vui”.

Dưới đây là câu chuyện của Sanya:

Từ nhỏ, Sanya được giao việc gấp quần áo trong gia đình và cô có thể gấp phẳng một núi đồ chỉ trong 3 phút. Khi kết hôn, cô nói với chồng mơ ước của mình là mở tiệm giặt là. Hai người từng có ý định mua lại một địa điểm của người quen năm 2015 nhưng chưa đủ tiền.

Năm 2019, con gái của Sanya (khi đó 6 tuổi) được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Sau đó, cô mất việc nhưng cũng không thể làm công việc toàn thời gian vì phải chăm sóc con. Vì vậy, cô bắt đầu công việc làm thêm giặt là.

Ngay cả khi Sanya trở lại làm việc tại một bệnh viện vào tháng 3/2020 vì cho rằng nhu cầu về nhân viên y tế tăng và nhu cầu giặt là theo yêu cầu giảm, cô vẫn duy trì hoạt động trên SudShare.

Laundry Room mở cửa vào tháng 9/202 và đang có 40 chiếc máy hoạt động ngày đêm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong một ngày bình thường, Sanya thức dậy sớm để chuẩn bị cho con đi học và ra ngoài lúc 8 giờ sáng để đem quần áo về cửa hàng. Hiện cô vẫn dành thời gian cho Laundry Room, khoảng 2-3 giờ mỗi ngày trong khi chồng của cô và nhân viên hoàn thiện các đơn hàng khi cô đi làm.

Sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và làm công việc toàn thời gian đã ngốn hết thời gian rảnh rỗi của Sanya, khiến cô thường chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm. Mục tiêu trong tương lai của cô là biến Laundry Room thành thương hiệu giặt ủi có tên tuổi hơn và kiếm đủ thu nhập thụ động từ đó để bỏ việc toàn thời gian. Sanya cho biết vợ chồng cô đang chuẩn bị khai trương địa điểm thứ hai.

“Việc này không hề dễ dàng. Tôi sẽ cần dành nhiều thời gian làm việc hơn ở địa điểm thứ hai để mọi thứ vận hành trơn tru. Biến thu nhập từ tiệm giặt là thành thu nhập thụ động đồng nghĩa với việc tôi phải tìm cách đào tạo thêm nhiều nhân viên có kinh nghiệm quản lý để tôi dành ít thời gian hơn ở các cửa tiệm. Tôi chưa bao giờ nghĩ ước mơ mở tiệm giặt là của mình sẽ thành hiện thực nhưng bây giờ tôi có thể hướng tới mục tiêu mở thêm địa điểm thứ ba, thứ tư và nhiều hơn nữa”, Sanya chia sẻ.

Nguồn: CNBC

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM