Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Hòa được Australia, Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc phải mệt!"

27/01/2022 13:30 PM | Xã hội

Không mấy lạc quan vào khả năng Việt Nam hòa được Australia nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn mong đợi kì tích xảy ra.

Lúc 16h10 hôm nay, 27/1, ĐTVN sẽ làm khách trên sân của Australia tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022. Hướng về trận đấu này, HLV Park Hang-seo khẳng định muốn cùng các học trò giành được một điểm. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

"Cơ hội thắng của chúng ta chỉ là khoảng 5% thôi, cơ hội thua thì tới 70%. Còn lại là cơ hội hòa 25%" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Ở buổi họp báo trước trận, trợ lý HLV tuyển Australia, ông Rene Meulensteen đã không ngần ngại chia sẻ thẳng cách đội nhà định sử dụng để đánh bại Việt Nam .

"Việt Nam là đội bóng có lối chơi chặt chẽ, cần mẫn. Có lẽ họ sẽ đá với sơ đồ 5-4-1 hoặc 5-3-2 nhưng dù gì thì đội hình của họ cũng giữ chặt chẽ với quân số đông phòng ngự. Chúng tôi phải đảm bảo tận dụng được chiều ngang và chiều dọc sân tốt nhất có thể. Tốc độ chơi bóng cao, chuyền qua lại giữa 2 biên để tìm ra khu vực thích hợp và cố gắng khai thác, khi đó chúng tôi sẽ mở được khoảng trống".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hòa được Australia, Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc phải mệt! - Ảnh 1.

Với chia sẻ của ông Rene Meulensteen, có thể hiểu Australia sẽ lại sử dụng sở trường tạt cánh đánh đầu trước Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng nhấn mạnh, chúng ta không nên tin vào những gì địch thủ nói trước trận.

"Trợ lý HLV Australia nói thì nói vậy thôi, chứ không ai để lộ đấu pháp chiến thuật ra trong buổi họp báo trước trận đấu. Chơi bổng, tạt cánh đánh đầu vốn là ưu thế cho đội tầm vóc cao hơn rồi, ai cũng hiểu nên họ mới nói khơi khơi ra như vậy".

Cựu danh thủ Thể Công nhấn mạnh, Việt Nam thua Australia quá nhiều mặt. Và hôm nay khi được chơi trên sân nhà, đối thủ sẽ lợi hại hơn nhiều:

"Chúng ta có khó khăn, khi sự đổi mới chưa được nhiều. Khoảng cách trình độ giữa ta và Australia, đặc biệt ở khía cạnh thể lực là rất lớn. Giữa nền bóng đá như Australia và khu vực Đông Nam Á là rất chênh lệch.

Chúng ta thua thiệt nhiều về thể lực, rồi tầm vóc, chiều cao cũng thua. Kĩ thuật Australia cũng không kém. Chỉ trừ tinh thần có thể ta không thua họ. Những sự chênh lệch trên sẽ được thể hiện rõ trong trận đấu hôm nay.

Đặc biệt Australia còn được đá trên sân nhà. Đá trên sân nhà thì sẽ khác hoàn toàn trận đầu đá trên sân chúng ta. NHM Australia họ rất mong đợi. Hiện giới mộ điệu thể thao Australia đang nô nức xem Australia mở rộng (tennis) và cũng không quên trận bóng đá này đâu.

Tinh thần và nỗ lực của tuyển Australia chắc chắn cũng không kém chúng ta. Thời tiết, sân bãi lại cũng đứng về phía họ.

Chúng ta thua thiệt quá nhiều và chưa thể san lấp được lúc này. Tuy nhiên, khả năng chúng ta cũng không thua đậm đâu. Chúng ta xác định cố gắng có điểm, đá hòa thì dứt khoát thiên về phòng ngự rồi. Nếu hàng thủ chúng ta chơi tốt thì có thua cũng thua ít thôi. Có thể ta cũng chỉ thua 1 bàn thôi, nếu chơi tử thủ".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hòa được Australia, Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc phải mệt! - Ảnh 2.

Khi được hỏi, liệu tuyển Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới Australia hay không, ông Vũ Mạnh Hải không lạc quan: "Khả năng chúng ta ghi bàn vào lưới Australia hơi khó. Các tiền đạo của chúng ta chỉ có mức độ nào đấy thôi. Tuấn Hải mới vào. Công Phượng thì sa sút phong độ".

Sau trận gặp Australia, ngày 1/2 ĐTVN sẽ đụng độ Trung Quốc ở SVĐ Mỹ Đình. Đây mới là trận đấu thầy trò HLV Park Hang-seo đặt nhiều quyết tâm hơn. Nhưng kết quả trận gặp Australia sẽ ảnh hưởng không ít tới cuộc chiến với Trung Quốc.

"Nếu chúng ta hòa Australia thì sẽ là liều doping tinh thần cực lớn hướng đến trận gặp Trung Quốc. Khi đó, khả năng chúng ta giành điểm trước Trung Quốc sẽ lớn hơn. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục thua Australia thì tâm lý sẽ nặng nề hơn đấy. Đó là điều dễ thấy.

Cầu thủ thì nếu thắng được đội mạnh hơn, sẽ luôn rất hạnh phúc. Nếu trận gặp Australia chúng ta hòa, thậm chí may mắn ghi được bàn thì tới đây Trung Quốc sẽ rất mệt với Việt Nam".

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM