Chuyên gia quỹ SSIAM Tô Xuân Nam: Nếu đầu tư chứng khoán khiến bạn đau đầu thì bạn đang "yêu" sai cổ phiếu, hoặc cách đầu tư chưa đúng!

10/06/2022 16:11 PM | Kinh doanh

Ông Tô Xuân Nam, chuyên gia ETF - Công ty quản lý quỹ SSIAM cho rằng chiến lược đầu tư đơn giản đối với nhà đầu tư không chuyên là đầu tư vào ETF.

Báo cáo mới đây của công ty chứng khoán SSI đưa ra những nhận định thận trọng về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6. Theo SSI, bối cảnh thị trường hiện tại có thể xem là trong nguy có cơ.

Dù có phần thận trọng hơn về triển vọng của thị trường trước các thách thức hiện tại, vẫn có những yếu tố để kỳ vọng. Nửa cuối 2022 mức tăng trưởng của những ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dự kiến sẽ ở mức tích cực so với cùng kỳ thấp năm ngoái, giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ được đẩy nhanh hơn.

Giữa bối cảnh thị trường được các công ty chứng khoán, chuyên gia nhận định cần thận trọng thì chiến lược đầu tư trong tháng 6 nên ra sao là nỗi niềm của nhiều nhà đầu tư.

Giải đáp thắc mắc này trong talkshow Bí mật đồng tiền số 24 phát sóng trên VTV Digiatal với chủ đề Ở đây trị chứng ôm rơm, ông Tô Xuân Nam, chuyên gia ETF - Công ty quản lý quỹ SSIAM cho rằng chiến lược thực ra rất đơn giản. Theo ông Nam đó là đầu tư vào bắt đáy ETF bởi chuyên gia này cho rằng thị trường đã chạm đáy, so với lợi nhuận doanh nghiệp và tiềm năng 2022 thì mức định giá bây giờ rất hấp dẫn.

Dạo này mình cũng thích xem chương trình Người ấy là ai có bạn nói một câu rất hay: “Nhiều khi yêu một ai đấy không thành là yêu sai người hoặc yêu sai cách”. Đối với các nhà đầu tư, mình cũng có thể nói y hệt như thế. Nếu như đầu tư đang làm bạn đau đầu thì bạn đang yêu sai cổ phiếu hoặc cách đầu tư của bạn chưa được đúng lắm. Có thể đây là cách mình sẽ khuyến nghị các bạn hoàn toàn có thể yêu luôn 50 anh trong ETF Index 50. Và hiện giờ mức định giá rất hấp dẫn thì cứ đi vào thẳng 50 anh thì khả năng bạn thành công trong tình yêu trên thị trường chứng khoán rất cao.”, ông Nam chia sẻ chiến lược với những nhà đầu tư không chuyên nghiệp. 

Bổ sung thêm quan điểm của ông Tô Xuân Nam, ông Phạm Lưu Hưng- Kinh tế trưởng công ty chứng khoán SSI cho rằng đây là cách cha ông ta vẫn thường dạy con cháu: “Các cụ dạy là để tìm cái kim trong đống rơm thì chúng ta không mất thời gian tìm cái kim mà mua cả đống rơm thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái kim.

Chuyên gia quỹ SSIAM Tô Xuân Nam: Nếu đầu tư chứng khoán khiến bạn đau đầu thì bạn đang yêu sai cổ phiếu, hoặc cách đầu tư chưa đúng! - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: VTV.

Vậy đầu tư ETF là gì và có lợi ích gì cho các nhà đầu tư so với đầu tư cổ phiếu?

Theo ông Tô Xuân Nam, ETF là một sản phẩm tương đối mới ở thị trường Việt Nam nhưng rất phổ biến tại các thị trường phát triển như Mỹ. Số liệu thống kê cho thấy tổng lượng tài sản đầu tư vào các quỹ, ETF tại Mỹ vào khoảng 20% tổng tài sản trên thị trường. Do đó xu hướng thị trường Việt Nam cũng đi theo bước phát triển đó và ETF cũng trở thành sản phẩm tốt hơn, dễ dàng sử dụng hơn cho các nhà đầu tư. 

Về bản chất ETF là các quỹ hoán đổi danh mục. Đây sẽ là một rổ tập hợp từ 20-100 công ty  theo một chiến lược đã được định sẵn dựa vào một chỉ số. Chỉ số này là chiến lược đầu tư được tính toán trên  lý thuyết dựa vào tiêu chuẩn, nguyên tắc đã được định sẵn ra. Một quỹ ETF sẽ cố gắng đi theo chiến lược này bằng cách càng bám sát chỉ số đó càng tốt. 

"Có một câu nói nổi tiếng trong đầu tư là không nên bỏ tất cả trứng của mình vào một rổ, thế nhưng câu nói này không áp dụng vào ETF. Bạn hoàn toàn có thể bỏ toàn bộ tài sản của mình vào rổ ETF và từ đó hoàn toàn có thể đạt được lợi nhuận tốt về dài hạn", ông Nam cho biết.

Mộc An

Cùng chuyên mục
XEM