Chuyên gia: Chứng khoán Mỹ khó hồi phục hình chữ V

30/05/2022 16:07 PM | Xã hội

Chuỗi giảm điểm 7 tuần liên tiếp của S&P 500 kết thúc trong ngày 27/5, khép lại một tuần giao dịch tích cực của chứng khoán Mỹ.

Diễn biến chỉ số S&P 500 (màu xanh lam), Nasdaq (màu xanh lá) và Nasdaq (màu hồng) trong năm 2022. Ảnh: Yahoo Finance.
Diễn biến chỉ số S&P 500 (màu xanh lam), Nasdaq (màu xanh lá) và Nasdaq (màu hồng) trong năm 2022. Ảnh: Yahoo Finance.

Phiên giao dịch ngày 27/5 chính thức khép lại chuỗi giảm điểm lên tới 7 tuần liên tiếp của chỉ số S&P 500, dài nhất kể từ năm 2001.

Quan ngại nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, bên cạnh đó là quá trình siết chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính là nguyên nhân chính dẫn tới đà giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán. Diễn biến tích cực trong tuần qua khiến nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu quãng thời gian xấu nhất đã qua đi và thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ như sau giai đoạn giảm điểm vì Covid-19 trong năm 2020?

Tuy nhiên, một chiến lược gia cho biết ông chưa nhìn thấy khả năng thị trường sẽ lặp lại đà phục hồi ấn tượng trước đó.

“Sẽ không có sự phục hồi hình chữ V nào ở đây cả”, Michael Antonelli, Giám đốc điều hành kiêm Chiến lược gia thị trường tại Baird, chia sẻ với Yahoo Finance Live trong ngày 27/5.

“Quá trình hồi phục hình chữ V thường diễn ra khi Fed nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc trong nền kinh tế xuất hiện các gói hỗ trợ tài khóa”, Antonelli chia sẻ. “Không điều nào trong hai điều trên đang xảy ra ở thời điểm hiện tại”, ông  nói.

Trong biên bản cuộc họp đầu tháng 5 công bố hồi tuần trước, Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% trong hai cuộc họp tháng 6 và tháng 7 tới. Trước đó, cơ quan này đã tăng lãi suất 0,5% trong kỳ họp gần nhất của mình.

Trong lịch sử, những giai đoạn giảm điểm tương tự thường kéo dài gần 1 năm, Antonelli cho biết.

“Khoảng thời gian thị trường giảm từ đỉnh tới đáy bình quân kéo dài 338 ngày”, Antonelli chia sẻ với Yahoo Finance. “Và giai đoạn thị trường từ đỉnh xuống đáy, rồi lại quay trở lại đỉnh, thường kéo dài 600 ngày, tương đương với hơn 1,5 năm”.

Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi sẽ phục hồi sau một giai đoạn giảm điểm sâu. “Thị trường sẽ phục hồi và điều chúng ta cần là chờ đợi”, ông nói.

Tính tới thời điểm hiện tại, S&P 500 giảm hơn 13%, Nasdaq giảm hơn 22% và Dow Jones giảm hơn 8% so với đỉnh.

Theo Trọng Đại

Cùng chuyên mục
XEM