Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen khi ăn đang âm thầm “rút mòn” sức khỏe, gây ung thư mà người Việt lại rất thích làm
Có nhiều thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại, nhưng nếu lặp lại mỗi ngày lại âm thầm tích tụ rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài.
Thời gian qua, không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một số loại rau quen thuộc như khoai tây, rau bina hay rau mùi có thể “gây ung thư”. Các cảnh báo kiểu này nhanh chóng tạo ra tâm lý hoang mang, khiến nhiều người sẵn sàng thay đổi thực đơn, thậm chí loại bỏ hẳn những thực phẩm vốn rất phổ biến.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng và tiêu hóa, cách hiểu này đang đi lệch bản chất vấn đề. Không có chuyện một loại rau thông thường lại trở thành “tác nhân gây ung thư” nếu được sử dụng đúng cách. Điều đáng lo nằm ở chỗ khác cách ăn uống hàng ngày mới là yếu tố âm thầm tác động đến sức khỏe. Nói đơn giản, không phải “ăn gì” nguy hiểm, mà là “ăn như thế nào” mới quyết định rủi ro.
Trên thực tế, rau củ vẫn là nhóm thực phẩm được khuyến nghị trong hầu hết các chế độ ăn lành mạnh. Khi tiêu thụ đúng cách, chúng không chỉ cung cấp chất xơ, vitamin mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.
Vấn đề chỉ xuất hiện khi rau củ đi kèm với những thói quen chế biến, bảo quản và tiêu thụ sai cách. Đây mới là “lỗ hổng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.
Thay vì tin theo những “danh sách thực phẩm gây ung thư” thiếu kiểm chứng, các chuyên gia khuyến nghị nên nhìn lại chính những thói quen ăn uống quen thuộc dưới đây.
1. Ăn đồ muối chua như món chính
Dưa muối, cà muối hay cải chua từ lâu đã là những món ăn “chống ngán” quen thuộc trong bữa cơm người Việt. Tuy nhiên, khi những món này xuất hiện với tần suất dày đặc, thậm chí được dùng như món chính, rủi ro bắt đầu hình thành.
Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy chế độ ăn nhiều muối có liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư dạ dày. Nguyên nhân là muối có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho nitrit và vi khuẩn phát triển.
Ở góc độ ngắn hạn, một bữa ăn có dưa muối không gây tác động rõ rệt. Nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, đặc biệt với người có bệnh lý dạ dày hoặc nhiễm vi khuẩn HP, nguy cơ sẽ tích lũy theo thời gian mà khó nhận ra.
2. Thích ăn đồ cháy xém
Không ít người có thói quen ăn các món nướng, xào đến mức cháy cạnh vì cho rằng như vậy sẽ dậy mùi và đậm vị hơn. Nhưng chính lớp cháy xém này lại là phần đáng lo nhất.
Khi thực phẩm bị đốt ở nhiệt độ cao, có thể hình thành các hợp chất như amin dị vòng hay hydrocarbon thơm đa vòng - những chất được cảnh báo có khả năng gây hại nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể.
Điều đáng nói là vấn đề không nằm ở nguyên liệu, mà nằm ở cách chế biến. Một món ăn vốn lành mạnh vẫn có thể trở thành “gánh nặng” cho sức khỏe nếu bị nấu quá lửa hoặc cháy.
Chúng ta nên ưu tiên các phương pháp nấu nhẹ như hấp, luộc, hầm. Nên hạn chế ăn nướng trực tiếp và tuyệt đối tránh ăn phần thực phẩm bị cháy xém để bảo vệ sức khoẻ.
3. Ăn rau để qua đêm, hâm đi hâm lại nhiều lần
Thói quen nấu nhiều, ăn không hết rồi để lại cho bữa sau khá phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc “ăn lại”, mà nằm ở cách bảo quản và sử dụng thực phẩm sau khi đã nấu chín.
Về bản chất, rau tươi chứa rất ít nitrit. Nhưng khi đã nấu chín, nếu để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc liên tục hâm đi hâm lại, hàm lượng nitrit có thể tăng lên, đồng thời vi khuẩn cũng có điều kiện phát triển.
Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe nếu diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Nên ăn rau trong một bữa. Nếu còn thừa, cần bảo quản lạnh càng sớm càng tốt và hạn chế hâm lại nhiều lần.
4. Ăn khoai tây mọc mầm
Khoai tây là nguyên liệu quen thuộc, nhưng tình trạng của chúng trước khi chế biến lại thường bị xem nhẹ.
Khi khoai tây mọc mầm hoặc xuất hiện các mảng xanh trên vỏ, hàm lượng solanine - một loại độc tố tự nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Chất này có thể gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tim mạch.
Dù không phải là tác nhân trực tiếp gây ung thư, nhưng việc tiêu thụ thực phẩm chứa độc tố trong thời gian dài rõ ràng là một yếu tố bất lợi cho sức khỏe. Nên loại bỏ hoàn toàn khoai tây đã mọc mầm, chuyển xanh hoặc có dấu hiệu hư hỏng, thay vì cố gắng tận dụng.

