Chuỗi 6.000 hộ, 10.000 ha vùng nguyên liệu: Nỗ lực của Antesco nâng sinh kế nông dân
Trong 20 năm đồng hành, hơn 6.000 hộ nông dân, hợp tác xã cùng Antesco xây dựng vùng nguyên liệu 10.000 ha chuẩn hóa và ổn định. Chiến lược này vừa đảm bảo chất lượng xuất khẩu, vừa nâng cao thu nhập và phát triển bền vững cho cộng đồng.
Nông dân: "trái tim" của vùng nguyên liệu bền vững
Hai thập kỷ trước, khi xuất khẩu nông sản còn hạn chế và canh tác chủ yếu nhỏ lẻ, Antesco đã xác định tầm nhìn dài hạn: chuẩn hóa vùng nguyên liệu ngay từ người trồng. Doanh nghiệp coi chất lượng bắt đầu từ đồng ruộng, vì vậy ưu tiên xây dựng quan hệ hợp tác bền vững và hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ thuật. Cách tiếp cận này giúp Antesco đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của cộng đồng nông dân.
Từ những hộ liên kết ban đầu đến nay, hơn 6.000 hộ nông dân, hợp tác xã đã đồng hành cùng Antesco, hình thành 10.000 ha vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Không chỉ góp phần nâng chuẩn chất lượng, Antesco còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng xuất khẩu nông sản Việt Nam. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt 6,7 tỷ USD và tăng lên 7,12 tỷ USD năm 2024, mức tăng 27,1%, lần đầu tiên ngành vượt mốc 7 tỷ USD. Riêng Antesco đóng góp 45,6 triệu USD vào kim ngạch chung, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị quốc gia.
Tổng Giám đốc Antesco, ông Nguyễn Hoàng Minh nhấn mạnh: Trong chiến lược xây dựng vùng trồng ổn định, Antesco tập trung chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, và đặt trọng tâm vào sự đồng hành lâu dài với nông dân. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo nguồn cung bền vững, vừa tạo ra sức mạnh mềm cho toàn bộ chuỗi giá trị. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp Antesco duy trì lợi thế cạnh tranh trong các nhóm sản phẩm chủ lực."
Chuỗi liên kết tạo giá trị bền vững song phương
Để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn về một nền nông nghiệp bền vững, Antesco xây dựng những cơ chế đồng hành không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất, mà còn trở thành điểm tựa cho đời sống của hàng nghìn hộ nông dân. Từ bao tiêu sản phẩm dài hạn, hỗ trợ vốn, cung cấp giống và phân hữu cơ, đến tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, các chương trình này giúp bà con nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông sản, giảm rủi ro mùa vụ và từng bước xây dựng sinh kế ổn định hơn.
Trong bối cảnh phần lớn nông dân Việt Nam canh tác nhỏ lẻ, phụ thuộc thời tiết và biến động giá cả, những chuỗi liên kết bền vững như vậy giúp họ yên tâm sản xuất, không còn "được mùa mất giá" hay lo ngại đầu ra bấp bênh.
Một trong những mô hình tạo dấu ấn rõ nét nhất là 2B (Bắp-Bò). Mô hình này kết hợp trồng bắp - tận dụng phụ phẩm nuôi bò - và dùng phân hữu cơ quay trở lại bón cho bắp, tạo nên một chu trình tuần hoàn khép kín giúp tăng hiệu quả kinh tế, giảm lãng phí và tái tạo đất theo hướng thân thiện môi trường. Đến nay, 2B đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống hơn 10.000 ha vùng nguyên liệu và mạng lưới 6.000+ hộ nông dân, hợp tác xã mà Antesco đang đồng hành.
Nhờ cơ chế bao tiêu, quy trình chuẩn hóa và ứng dụng kỹ thuật canh tác bền vững, 2B thể hiện rõ triết lý tạo giá trị song phương: nông dân được cam kết có lợi nhuận; doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế, kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng, sản lượng đến dư lượng thuốc canh tác, trồng trọt.
Để hoàn thiện chuỗi giá trị và đảm bảo lợi ích cho cả hai phía, Antesco kết nối chặt chẽ từ sản xuất - chế biến - tới thị trường xuất khẩu. Các nhà máy của doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, biến nông sản từ đồng ruộng thành sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu, giảm thất thoát sau thu hoạch và nâng cao giá trị thương phẩm. Nhà máy Bình Long là một ví dụ điển hình khi áp dụng công nghệ IQF, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng xuất khẩu.
Với bốn nhà máy có tổng công suất hơn 75.000 tấn/năm và hệ thống vùng trồng rộng rãi, Antesco còn tạo việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động nông thôn, góp phần giữ chân lao động tại quê hương và cải thiện đời sống khu vực.
Dây chuyền sản xuất đậu nành rau tại nhà máy Bình Long của Antesco.
Những chuỗi liên kết dài hạn và mô hình tuần hoàn ấy đã tạo nền tảng vững chắc để Antesco đưa nông sản Việt lên bản đồ quốc tế. Giai đoạn 2010 - 2025, hơn 80% doanh thu của doanh nghiệp đến từ xuất khẩu xoài, dứa, chanh dây, bắp non và đậu nành sang hơn 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, EU và Hàn Quốc. Không chỉ nâng vị thế nông sản Việt trên thị trường toàn cầu, thành tựu này còn mang lại giá trị bền vững cho hàng nghìn hộ nông dân - những người đứng sau mỗi mùa vụ và mỗi sản phẩm vươn ra thế giới.