Chứng kiến 2 người bạn qua đời do ung thư trong 1 tuần, người phụ nữ có quyết định khiến cuộc sống thay đổi
Sau sự ra đi của hai người bạn do bạo bệnh, chị Lê Thị Mùi (46 tuổi, Hà Nội) quyết định theo đuổi lối sống xanh, sạch, bền vững. Chị thành lập nhóm “Yêu Rác – Biến rác thành hoa”, kêu gọi mọi người cùng tham gia xử lý rác thải làm phân vi sinh, nuôi trồng không hóa chất để bảo vệ môi trường sống.
Chị Lê Thị Mùi (46 tuổi), hiện đang làm việc tại Trang Trại Kiến Vàng (Mỹ Đức, Hà Nội), bằng tình yêu dành cho thiên nhiên, môi trường sống, chị đã theo đuổi hành trình biến rác thành hoa trong suốt nhiều năm qua.
Được biết, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Mùi đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải.
“Năm 2014, tôi có hai người bạn qua đời do căn bệnh ung thư, chỉ trong vòng 1 tuần. Từ đó, tôi càng đau đáu một niềm mong mỏi bảo vệ môi trường sống để đẩy lùi những căn bệnh quái ác.
Tôi thấy rằng, giữ cho môi trường sống trong lành, giảm thiểu rác thải, nuôi trồng không hóa chất có thể giúp giảm bớt đi ung thư rất nhiều.” – Chị Lê Thị Mùi tâm sự.

Chị Lê Thị Mùi.
Chị Mùi bắt đầu bằng cách thay đổi thói quen hằng ngày của mình. Mỗi ngày, chị đều dành thời gian để phân loại rác thải sinh hoạt gia đình. Với thức ăn thừa, phế phẩm rau xanh..., chị cho vào ngăn đựng hữu cơ; còn các loại bao bì, vỏ lon bia, túi ni lông, chai nhựa... chị đặt vào ngăn rác vô cơ.
Đối với rác hữu cơ, chị đem ủ thành phân vi sinh để bón cho hoa, cây trồng. Khu vườn mà chị chăm sóc, bón bằng phân vi sinh quanh năm tươi tốt, muôn hoa khoe sắc rực rỡ. Rác thải của gia đình không đủ để ủ phân, chị Mùi còn đi gom rác ở các khu chợ, hộ gia đình xung quanh về để tái chế, tái sử dụng.
“Tôi nhận thấy việc ủ phân từ rác hữu cơ thật sự mang lại nhiều lợi ích, nó không chỉ giúp có phân sạch bón cây xanh mà giảm thiểu gánh nặng cho môi trường” - Chị Mùi cho hay.
Đối với rác vô cơ, chị bán cho đại lý thu mua phế liệu, còn lại thì đem đến nơi tập kết để để công nhân môi trường đến thu gom. Nhờ được phân loại kỹ, lượng rác thải ra môi trường ít hơn và hạn chế được tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra môi trường.
Công việc chính hiện tại của chị Mùi cũng là tư vấn xử lý rác làm phân vi sinh siêu tốc, hình thành thói quen phân loại rác, tái chế rác cho cộng đồng.

Bằng sự hiểu biết của mình, chị Mùi chia sẻ đến mọi người những tác hại về việc lạm dụng phân hóa học, không những làm cằn cỗi đất mà còn gây hại cho sức khỏe con người.
Khi vận động mọi người xunh quanh ngưng sử dụng phân hóa học để bón cây, ban đầu nhiều người còn phân vân bởi việc ủ phân hữu cơ rất mất thời gian, công sức. Nhưng sau một thời gian cây được bón phân vi sinh, chất đất cải thiện rõ rệt, năng suất tăng đáng kể thì chính những người được chị Mùi tư vấn lại trở thành “tuyên truyền viên” vận động, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người khác.
Năm 2021, chị thành lập nhóm “Yêu Rác – Biến rác thành hoa” trên Facebook. Nhóm Yêu Rác lập ra với mục đích kết nối mọi người tham gia vào việc xử lý rác, biến rác thành phân vi sinh bằng những phương pháp đơn giản, nhanh chóng.
Kênh cũng giúp mọi người hình thành thói quen phân loại rác, tuyên truyền thông điệp về xử lý rác, làm sạch môi trường, tái chế, tái sử dụng rác. Đến nay, nhóm Yêu Rác đã thu hút sự tham gia của hơn 16.000 thành viên.
Chị Lê Thị Mùi chia sẻ: “Tôi có nguồn nguyên liệu khá dồi dào, huy động từ gia đình, hàng xóm, rồi đi xin tại các khu chợ địa phương. Hiện tại, tôi còn bán cả men ủ rác, phân bón vi sinh siêu tốc... cho những ai có nhu cầu.
Nhờ cộng đồng “Yêu Rác – Biến rác thành hoa”, tôi có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây bằng phương pháp hữu cơ, bền vững với mọi người.
Theo đuổi lối sống xanh, vì môi trường cũng giúp tôi khỏe hơn, được yêu thương và yêu cuộc sống nhiều hơn.
Tôi rất vui vì hành động bảo vệ môi trường, hệ sinh thái được lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng trong việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.”