Chứng khoán Mỹ vừa 'bốc hơi' 2,5 nghìn tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại...

09/02/2018 10:32 AM | Kinh doanh

Hơn 2 nghìn tỷ USD đã vừa bị thổi bay khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã chính thức rơi vào ngưỡng thị trường điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua gây ra tổng thiệt hại lên tới 2,49 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là giá trị thị trường bị thổi bay khỏi chỉ số S&P 500 sau khi trải qua mức sụt giảm 10% so với mốc ngày 26/1.

Chứng khoán Mỹ vừa bốc hơi 2,5 nghìn tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại... - Ảnh 1.

Tổng cộng trên thị trường chứng khoán toàn cầu, tổng giá trị bị "bốc hơi" còn tồi tệ hơn lên tới 5,2 nghìn tỷ USD mà dẫn dầu là chứng khoán Mỹ.

Cơn sụt giảm của chứng khoán Mỹ diễn ra trong bối cảnh những quan ngại về việc tăng lãi suất sẽ kéo tụt đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 3,8%, khiến mọi thành quả của năm 2018 bị xóa sạch. Đây cũng là mức đóng cửa thấp nhất mà S&P 500 xác lập trong 2 tháng qua. 

Những cổ phiếu trong lĩnh vực gồm năng lượng, chăm sóc sức khỏe, tài chính, vật liệu và công nghệ đều cùng rơi vào ngưỡng thị trường điều chỉnh.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM