Chứng khoán Kim Long: Chính thức giải thể, sẽ tạm ứng 10.000 đồng/cp vào tháng 8

25/04/2016 17:00 PM | Kinh doanh

Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long sẽ chính thức giải thể và hoàn tất thủ tục trong tháng 8/2016. Mức giá hoàn trả cho các cổ đông là 11.000 đồng/cp. Trước mắt, các cổ đông sẽ nhận được mức tạm ứng đợt 1 vào tháng 8 với giá trị 10.000 đồng/cp.

Chiều nay (25/4), Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long (Mã: KLS) tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ). Tại buổi làm việc, nội dung chủ yếu được đề cập là vấn đề giải thể công ty và hoạt động hướng dẫn cổ đông làm thủ tục giải thể.

Theo nội dung làm việc, Chủ tịch HĐQT KLS Hà Hoài Nam cho biết, hiện KLS có hơn 1.900 tỷ tiền mặt và danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ còn vài chục tỷ. Danh mục cổ phiếu OTC còn hơn 200 tỷ, tuy nhiên giá trị hiện thời cũng chỉ còn vài chục tỷ đồng. Cho vay margin khách hàng còn vài chục tỷ.

"Nhận thấy hoạt động của KLS khá chật vật trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt cùng các lý do kinh doanh lĩnh vực đặc thù, song giá trị còn lại sai khi chia cho các cổ đông cao hơn giá cổ phiếu trên thị trường nên công ty quyết định đề ra phương án giải thể", ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam Ông Nam, đến ngày hôm nay (25/04), số tiền mà KLS chắc chắn có là hơn 2.000 tỷ đồng, mức giá hoàn trả là 11.000 đồng/cp. Theo đó, trong nửa đầu tháng 8/2016, công ty sẽ thực hiện hủy niêm yết, sẽ thực hiện tạm ứng đợt 1 với giá 10.000 đồng/cp. Khách hàng sẽ nhận được số tiền về tài khoản. Số còn lại sẽ hoàn tất thủ tục muộn nhất vào tháng 10/2016.

Ngoài việc chia tiền cho các cổ đông, đại diện KLS cho biết, sẽ có phương hướng giải quyết cho người lao động tại công ty. Theo đó, để tri ân với cán bộ công nhân viên, KLS sẽ trả thêm 3 tháng lương cho mỗi người trước khi công ty chính thức giải thể.

Trong tờ trình đại hội cổ đông, 5 lý do dẫn đến giải thể được KLS đưa ra như sau:

Thứ nhất là hiệu quả hoạt động kinh doanh không cao.

Thứ hai là rủi ro hoạt động tăng.

Thứ ba là khả năng kiểm soát các khoản đầu tư dài hạn có nhiều hạn chế.

Thứ tư là sử dụng các nguồn vốn nhàn rỗi thông qua thị trường tiền lẻ không hiệu quả.

Cuối cùng là giá trị còn lại khi chia cho các cổ đông cao hơn thị giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm lập phương án.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM