Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn?

29/03/2021 08:43 AM | Xã hội

Cư dân toà HH1B chung cư Meco Complex cho biết, ngoài việc cơi nới diện tích trên tầng 2, tòa nhà còn một thang máy chưa được lắp đặt cũng rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ.

Chung cư đôi nam nữ rơi từ tầng 2 vẫn còn nguy hiểm tiềm ẩn

Ngày 28/3, lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc đôi nam nữ rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương, xảy ra tại chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa) cách đây gần 1 ngày.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng ban đại diện toà nhà (46 tuổi, trú ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Tổ phó tổ dân phố số 18) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 27/3. Nơi xảy ra vụ việc là phần diện tích cơi nới trên tầng 2, chủ đầu tư cho Công ty Cổ phần BĐS Suối Hai thuê nhưng không hề có biển cảnh báo.

Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn? - Ảnh 2.

Lỗ thủng khiến 2 nạn nhân bị rơi xuống

"Sau khi lên tầng 2 nơi chủ đầu tư cho một đơn vị thuê làm văn phòng, thấy lỗ thủng khiến 2 người rơi xuống, lúc đó tôi gọi đại diện chủ đầu tư tòa nhà và yêu cầu làm cái biển cảnh báo. Tuy nhiên, ông Quang - Trưởng Ban quản lý tòa nhà HH1B tỏ ra rất thiếu trách nhiệm, ông nói rằng chủ đầu tư không cho thuê mà 'tự người ta xếp hàng vào chỗ đây'.

Chúng tôi chỉ yêu cầu ban quản lý đặt biển cảnh báo, căng dây nhưng họ bảo là để tính phương án, thậm chí còn cho bảo vệ xóa dấu vết hiện trường", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, việc cơi nới này có từ lâu rồi nhưng người dân cũng không biết, nhiều người nghĩ đó là ốp trần nhưng không ngờ chủ đầu tư cơi nới để cho công ty thuê.

Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn? - Ảnh 3.

Văn phòng công ty có giám đốc và nhân viên gặp nạn

"Từ tầng 1 đến tầng 7 chủ đầu tư quản lý nên việc chủ đầu tư cơi nới khoảng trống ở tầng 2 để cho thuê, người dân chúng tôi không biết. Trước đây, tầng 2 toà nhà này cũng có 1 kho hàng chứa đầy nệm mút và ghế sofa nên rất dễ xảy ra cháy nổ. Lúc đó, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần để yêu cầu Ban quản lý giải toả kho hàng", ông Dũng nói thêm.

Cũng theo ông Dũng, ngoài việc cơi nới diện tích trên, tòa nhà còn một thang máy chưa được lắp đặt cũng rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ.

Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn? - Ảnh 4.
Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn? - Ảnh 5.

Khu vực hầm B3 của tòa nhà, chủ đầu tư còn không dùng tấm chắn che lại khu vực cửa thang máy

"Theo đúng như thiết kế thì cả tòa nhà được lắp đặt 3 thang máy, nhưng đến nay chủ đầu tư mới cho lắp đặt 2 chiếc, còn 1 hệ thống lắp thang máy vẫn bỏ không. Mỗi cửa thang ở mỗi tầng họ bịt bằng một tấm thạch cao, rồi dán tấm biển cảnh báo.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy việc ngăn bằng tấm nhựa đó rất nguy hiểm bởi nếu như các cháu nhỏ chơi đùa không may va vào thì có thể rơi xuống giếng thang máy. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng chủ đầu tư là Công ty Meco Complex không giải quyết, chỉ im lặng", ông Dũng bức xúc.

Nhiều lần phản ánh vấn đề với chủ đầu tư nhưng bất thành

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân toà nhà cũng vô cùng bức xúc vì nơi mà 2 nạn nhân gặp sự cố ngay cạnh lối đi hằng ngày của họ.

Một cư dân cho biết, bản thân đã chuyển về đây sống được 4 năm. Trong quá trình sinh hoạt, ở chung cư này nảy sinh rất nhiều các vấn đề như nguồn nước sinh hoạt kém chất lượng, giá đắt, phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, thậm chí nhiều lần báo cháy giả.., thang máy tối thiểu phải 3 chiếc nhưng hiện chỉ có 2 cái hoạt động...

"Chúng tôi đã họp lại, cử đại diện và rất nhiều lần phản ánh với chủ đầu tư Meco Complex bằng nhiều hình thức khác nhau: gặp trực tiếp (cá nhân) hoặc gửi đơn đề nghị rất nhiều lần nhưng chủ đầu tư Meco chưa bao giờ trả lời chính thức bằng văn bản hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng ban, đặc biệt không xử lý kịp thời các vấn đề dân sinh gây bức xúc, tạo tâm lý hoang mang gây dư luận không tốt đối với chính quyền và chủ đầu tư", cư dân tại toà nhà cho biết.

Chung cư nơi nữ giám đốc và nhân viên rơi từ tầng 2 do trần thủng: Nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn? - Ảnh 6.

Phần cửa chờ thang máy chưa lắp đặt được ngăn bằng tấm thạch cao khiến người dân lo lắng

"Sự việc 2 người rơi từ tầng 2 xuống khiến chúng tôi hết sức bất ngờ và bức xúc. Hằng ngày chúng tôi vẫn thường nghỉ ngơi, đi lại ở khu vực đó. Thời điểm xảy ra sự việc đã gần 6h tối, ít người qua lại. Thực sự rất may cho những người ở dưới, nếu không thì trước sau cũng sẽ gặp nguy hiểm", cư dân tại toà nhà nói thêm.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với BQL toà nhà nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Đinh Huy

Từ khóa:  nữ giám đốc
Cùng chuyên mục
XEM