Chung cư Carina đổi "màu áo" từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết

12/08/2018 09:48 AM | Xã hội

Toàn bộ mặt bên ngoài chung cư Carina đã hoàn thành việc đổi "màu áo" từ xanh sang vàng, nổi bật. Ở bên trong và tầng hầm chung cư, các công nhân vẫn đang tiến hành sửa chữa lại những thiệt hại sau vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương vào tháng 3 vừa qua.

Gần 5 tháng kể từ sau vụ cháy thảm khốc làm 13 người chết và hàng chục người bị thương tại chung Carina (quận 8, TP. HCM), cư dân nơi đây vẫn chưa được về nhà.

Tuy nhiên mới đây, công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina) bất ngờ thông báo từ ngày 10/8 sẽ chính thức ngưng hỗ trợ số tiền 300 nghìn đồng/ngày (hỗ trợ từ sau vụ cháy đến nay).

Lý giải về việc ngưng hỗ trợ cư dân, chủ đầu tư cho biết do đang tập trung vào việc sửa chữa các hạng mục hư hỏng tại chung cư Carina để sớm đưa cư dân về sinh sống trở lại theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, trong thông báo với cư dân về vấn đề này, chủ đầu tư còn nêu rõ: "Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi và họp bàn với Đơn vị quản lý Chung cư Carina là Công ty CP dịch Vụ Địa Ốc Sài Gòn (SEJCO) tham gia phối hợp và chia sẻ cũng như hỗ trợ tài chính nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ sự hợp tác nào từ họ.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 1.
Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 2.

Hình ảnh hôm xảy ra vụ cháy và hiện tại của chung cư Carina sau khi đã hoàn thành việc thay "màu áo".

Trong khi đó, căn cứ quy định pháp luật, các hợp đồng, thỏa thuận pháp lý đã có giữa Công ty Hùng Thanh và SEJCO thì có cơ sở xác định cả SEJCO cùng Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Gia Khang (Công ty Bảo Vệ Gia Khang) - đơn vị do SEJCO thuê để thực hiện dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà đều có trách nhiệm với các hậu quả của vụ cháy ngày 23-3".

Đây là lý do chính mà chủ đầu tư đưa ra để thông báo về việc ngưng hỗ trợ nhưng theo cư dân lý do này không hoàn toàn hợp lý và thuyết phục của chủ đầu tư.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 3.

Chung cư Carina nằm bên đại lộ Đông - Tây với 3 block, trong đó block A và B thiệt hại nặng sau đám cháy.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 4.

Gần như phần kết cấu bên ngoài đã hoàn thiện.

Nhiều cư dân chia sẻ, mấy ngày trước họ được an ủi phần nào khi chủ đầu tư nhanh chóng sửa chữa lại chung cư như đã cam kết nhưng giờ đây lại hụt hẫng, thất vọng khi bị ngưng hỗ trợ.

"Chủ đầu tư ngưng hỗ trợ khi chúng tôi vẫn chưa được về nhà, chẳng khác nào bỏ con giữa chợ. Sau vụ cháy bao nhiêu khó khăn vẫn chưa vượt qua được và giờ đây có nhà vẫn chưa thể về", một cư dân quay lại chung cư Carina để xem thông báo từ chủ đầu tư bức xúc.

Hiện tại, sau khi được Sở Xây dựng TP. HCM cấp phép, Công ty Hùng Thanh vẫn đang tiến hành sửa chữa, cải tạo theo thiết kế, cải tạo phần kết cấu. Trong đó diện tích cải tạo chính là 700 m2 hầm phía khối nhà A và 300 m2 hầm dưới khối nhà B của chung cư.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 5.

Việc thay đổi màu sơn Carina (phải) tương tự như chung cư phía đối diện.

Toàn bộ bên ngoài chung cư đã hoàn thành việc sơn lại màu. Theo đó, "màu áo" chung cư Carina đã được đổi từ màu xanh sang vàng chủ đạo. Màu vàng rực rỡ của chung cư Carina giống như chung cư City Gate ở phía đối diện (cả hai chung cư này cùng chủ đầu tư).

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 6.

Mọi hoạt động nơi đây vẫn đang ngưng trệ, chỉ còn công nhân sửa chữa và Ban quản lý chung cư làm việc.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 7.

Một siêu thị tiện ích đã hoạt động để phục vụ số ít cư dân còn ở tại đây.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 8.
Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 9.

"Nghĩa địa xe máy và ô tô bị cháy" gần block A vẫn chưa được dọn đi hết. Trong ảnh một cư dân nhìn lại block C chung cư với mong mỏi sớm trở về nhà.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 10.

Hình ảnh phía sau block A của chung cư Carina, nơi chịu thiệt hại nặng từ đám cháy.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 11.

Block A và B vẫn "ngủ yên" dù đã đổi màu sơn.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 12.

Công nhân tích cực sửa chữa lại các hệ thống bị hỏng hóc ở chung cư Carina.

Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 13.
Chung cư Carina đổi màu áo từ xanh sang vàng, cư dân vẫn chưa thể về nhà sau vụ cháy thảm khốc 13 người chết - Ảnh 14.

Trẻ em vui chơi trước sân block C chung cư. Cư dân hy vọng chung cư sẽ hồi sinh sớm sau khi đã hoàn thành việc thay "màu áo".

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 23/3, hoả hoạn xảy ra tại tầng hầm để xe giữa blocks A và B chung cư Carina khiến 13 người chết, 51 người bị thương, hơn 340 xe máy, 17 ôtô bị thiêu rụi. Đây là hậu quả vụ cháy nghiêm trọng nhất trong hơn 15 năm tại TP. HCM, chỉ sau thảm hoạ cháy ITC (60 người chết).

Trong vụ cháy, cảnh sát PCCC đã giải cứu hơn 1.000 người khỏi các căn hộ, trực tiếp cứu nạn được 150 người, đưa đến nơi an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do cháy xe máy tại tầng hầm nhưng không được bảo vệ phát hiện. Vụ cháy đã được công an TP. HCM ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM