Chùa Hương 2026: Hướng tới điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”

Lễ hội Chùa Hương 2026 chính thức đổi mới từ quản lý đến dịch vụ, cam kết mang lại trải nghiệm tâm linh văn minh và an toàn nhất cho du khách thập phương.

Theo thông tin từ Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải, Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 sẽ kéo dài gần 3 tháng: Từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026. Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương với 4 tuyến tham quan và gần 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Phát biểu tại họp báo, ông Trần Đức Hải khẳng định mục tiêu xuyên suốt năm nay là lấy du khách làm trung tâm. Khái niệm "An toàn" được mở rộng từ an ninh trật tự, giao thông đến an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ cảnh quan môi trường.

Chùa Hương 2026: Hướng tới điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng” - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải chia sẻ thông tin báo chí về Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026

Ban tổ chức (BTC) đã đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết những "điểm nghẽn" của các mùa lễ hội trước: Triển khai bán vé điện tử (online), kiểm soát bằng mã QR và vận hành trung tâm điều hành thông minh kết hợp camera AI tại các điểm trọng yếu. Thành lập tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận và xử lý tức thì các sự cố, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ trở lên tại các bãi xe theo quy định.

Về công tác quản lý thương mại, ông Vương Trọng Đạo cho biết BTC sẽ kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn du lịch. Theo đó, những trường hợp chèo kéo, ép giá sẽ bị xử lý theo pháp luật; gian hàng không niêm yết giá sẽ bị đình chỉ hoạt động ngay lập tức. Đặc biệt, BTC sẽ thực hiện giải tỏa, tháo dỡ triệt để các cơ sở kinh doanh lấn chiếm không gian, không đảm bảo cảnh quan môi trường.

Chùa Hương 2026: Hướng tới điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng” - Ảnh 2.

Trong mùa lễ hội 2026, xã Hương Sơn sẽ ứng dụng công nghệ trong việc bán vé, quản lý để đảm bảo du khách được phục vụ chu đáo

Lễ hội năm 2026 không chỉ là sự kiện ngắn hạn. Sau tháng 5, xã Hương Sơn định hướng phát triển du lịch quanh năm với các sản phẩm sinh thái, trải nghiệm và mạo hiểm.

Đây được coi là bước đệm then chốt để Chùa Hương bứt phá, sớm đạt danh hiệu Khu du lịch Quốc gia vào năm 2026. Tầm nhìn đến năm 2030, quần thể thắng cảnh này hướng tới mục tiêu trở thành Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Với sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm đổi mới, Chùa Hương 2026 hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng về một điểm đến văn minh, xứng tầm di sản Thủ đô.

Theo Quang Hải

Cùng chuyên mục
XEM