Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng xác nhận: 'Có đối tác ngoại quan tâm đến thương vụ bán vốn'

Thảo Vân | 22/04/2026 19:38 PM | Kinh doanh

Chủ tịch VPBank xác nhận đã có đối tác ngoại quan tâm đến thương vụ bán vốn và đang trong quá trình thương thảo về giá cả với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chiều 22/4, ban lãnh đạo VPBank giải đáp loạt vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng từ tăng vốn, tình lãi suất đến các mảng hoạt động mới.

"Ngân hàng sẽ bán vốn với mức giá bao nhiêu? Có đối tác ngoại nào quan tâm hay chưa?", một cổ đông nêu ý kiến.

Trả lời, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng cho biết ngân hàng dự kiến phát hành hơn 624 tỷ cổ phiếu cho một nhà đầu tư ngoại ngay trong năm nay. Theo ông, đây là bước đi cần thiết nhằm củng cố năng lực tài chính, phục vụ chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tới.

"Việc tăng vốn là yêu cầu bắt buộc khi ngân hàng muốn mở rộng quy mô. Ngay cả khi sử dụng toàn bộ lợi nhuận giữ lại, chúng tôi vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, do đó cần thiết phải phát hành cho đối tác nước ngoài", ông Dũng nói.

Liên quan đến mức giá chào bán, lãnh đạo VPBank cho biết chưa thể công bố do ngân hàng đang trong quá trình đàm phán với các đối tác. Tuy nhiên, theo xác nhận, đã có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và các bên đang trao đổi chi tiết về thương vụ.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng xác nhận: 'Có đối tác ngoại quan tâm đến thương vụ bán vốn' - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, VPBank sẽ nâng vốn từ hơn 79.339 tỷ đồng lên trên 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu. Nếu hoàn tất, ngân hàng sẽ trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành. Nguồn thực hiện đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ dự kiến đạt 100.000 tỷ đồng.

Ở bước tiếp theo, ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng mua có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính phù hợp. Sau khi hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt 106.244 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, cổ đông cũng quan tâm đến khả năng tiếp tục huy động vốn tại các công ty thành viên, trong đó có Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Chí Dũng cho biết sau đợt IPO trong năm 2025 được xem là một trong những thương vụ lớn trên thị trường chứng khoán VPBankS hiện đã có nền tảng vốn đủ để triển khai hoạt động kinh doanh. Do đó, trong năm 2026, công ty chưa có kế hoạch phát hành thêm.

Theo định hướng của VPBank, việc tăng vốn sẽ được thực hiện có chọn lọc, ưu tiên các thương vụ mang lại giá trị dài hạn, đồng thời đảm bảo cân đối giữa nhu cầu mở rộng và hiệu quả sử dụng vốn.

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM