Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu hoãn IPO của Ant Group

14/11/2020 07:38 AM | Kinh doanh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng yêu cầu chặn thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) của tập đoàn Ant Group.

Một nguồn tin thân cận của Wall Street Journal cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan quản lý Trung Quốc điều tra và ngăn chặn việc chào sàn của tập đoàn Ant .

Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi tỷ phú sáng lập công ty fintech khổng lồ - Jack Ma công khai chỉ trích các chính sách giám sát tài chính và ngân hàng của giới chức Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Nikkei Asia, việc thương vụ IPO hụt của Ant Group đang mở ra cơ hội hàng tỷ USD, cho những doanh nghiệp đang xếp hàng để niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc.

35 tỷ USD dự kiến sẽ rót vào Ant trước đó khả năng cao sẽ được chuyển sang các cổ phiếu khác. Dự kiến sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc sẽ đón loạt IPO với tổng trị giá khoảng hơn 12 tỷ USD trong tháng này - con số lớn nhất kể từ tập đoàn Alibaba niêm yết lần 2 trên sàn này vào tháng 11/2019.

Trong đó đã có 6 công ty dự kiến huy động tổng cộng 3 tỷ USD tại sàn này. Danh sách bao gồm Sunac China Holdings - công ty con của tập đoàn bất động sản lớn thứ 4 tại Trung Quốc lục địa, Sunac China.

VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM