Chủ tịch một công ty xây dựng thoái bớt 7% vốn tại đáy 2 năm, không còn là cổ đông lớn

30/12/2022 12:37 PM | Kinh doanh

Chiều ngược lại, Công ty TNHH VPInvest, tổ chức liên quan tới ông Phạm Nam Phong đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu C47 từ ngày 7/12/2022-5/1/2023, hiện vẫn chưa báo cáo giao dịch.

Chủ tịch một công ty xây dựng thoái bớt 7% vốn tại đáy 2 năm, không còn là cổ đông lớn - Ảnh 1.

Theo báo cáo, ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) vừa báo cáo bán ra thành công 2 triệu cổ phiếu C47 trong phiên 29/12/2022. Sau giao dịch, Chủ tịch Phạm Nam Phong giảm lượng nắm giữ từ 2,4 triệu cổ phiếu (8,87% vốn) xuống còn gần 441 nghìn cổ phiếu (1,6% vốn) và chính thức không còn là cổ đông lớn tại C47.

Động thái thoái bớt cổ phần của ông Phong diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu C47 trên thị trường đang có nhịp điều chỉnh sâu từ đầu năm 2022 tới nay. Thị giá lao từ vùng đỉnh lịch sử 26.300 đồng/cp hồi đầu tháng 1 xuống vùng 7.350 đồng/cp – vùng giá thấp nhất kể từ tháng 12/2020, tương ứng giảm hơn 70%. Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên, ông Phong đã thu về khoảng gần 15 tỷ đồng.

Chủ tịch một công ty xây dựng thoái bớt 7% vốn tại đáy 2 năm, không còn là cổ đông lớn - Ảnh 2.

Đáng chú ý, ở chiều ngược lại, Công ty TNHH VPInvest, nơi ông Phong giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc và là cổ đông lớn nhất tại Xây dựng 47 đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu C47 từ ngày 7/12/2022-5/1/2023. Lượng cổ phiếu đăng ký mua vào đúng bằng lượng bán ra của ông Phong.

Hiện VPInvest chưa báo cáo hoàn tất giao dịch trên, vẫn ghi nhận nắm 4,75 triệu cổ phiếu tương ứng 17,25% vốn điều lệ. Tổng cộng sở hữu của Chủ tịch Phong cùng nhóm cổ đông có liên quan tại C47 đạt 18,86% vốn điều lệ.

Liên quan đến hoạt động của Xây dựng 47, công ty dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:18,16 và chào bán riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, trong báo cáo mới đây, C47 cho biết chỉ có 35 cổ đông C47 thực hiện quyền, tương đương 4.077 cổ phiếu và không có cổ đông đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian từ ngày 1-23/11/2022.

Do đó, với gần 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 14.000 đồng/cp chưa phân phối được, công ty thống nhất kéo dài từ ngày 12-31/12/2022 và thời gian nộp tiền kéo dài từ ngày 5-12/1/2023.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM