Chủ tịch MB Lưu Trung Thái: 'Kiểm soát room tín dụng là yêu cầu khách quan'
Việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế, đặc biệt với thị trường phát triển chưa hoàn hảo như Việt Nam là yêu cầu khách quan, rất khó để nới room trong một thời gian ngắn, theo ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch Ngân hàng MB.
Chiều 5/8, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB) tổ chức Hội nghị nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Ngoài các thắc mắc xoay quanh giải ngân tín dụng, nợ xấu, phát triển các mảng kinh doanh mới, nhiều nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về room tín dụng của ngân hàng, trong bối cảnh vừa nhận tái cơ cấu MBV.
Trả lời thắc mắc của cổ đông, ông Lưu Trung Thái cho biết, MB đã được cấp hạn mức tín dụng cho cả năm, với kỳ vọng tăng trưởng tối thiểu 25%, chưa bao gồm đóng góp từ MBV. Từ năm 2026–2028, MB tiếp tục nằm trong nhóm được phân bổ room tăng trưởng lớn nhất thị trường, nhờ vai trò tái cơ cấu Ngân hàng Đại Dương (OceanBank, nay là MBV).
"MB đã có room size tăng trưởng nhất định cho ba năm tới. Với vai trò nhận tái cơ cấu MBV, chúng tôi nằm trong nhóm được phép tăng trưởng tốt nhất toàn thị trường", ông Thái nói.

Trước các ý kiến đề xuất nới lỏng cơ chế room tín dụng, Chủ tịch MB cho rằng đây là vấn đề không thể vội vàng. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường Việt Nam chưa thực sự hoàn thiện, việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn là "một yêu cầu khách quan".
"Theo quan điểm của MB và các chuyên gia, việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế, đặc biệt với thị trường phát triển chưa hoàn hảo như Việt Nam là yêu cầu khách quan, rất khó để nới room trong một thời gian ngắn", ông Thái nói.
Dẫn lại kết quả nghiên cứu tại 18 nền kinh tế có mức phát triển tương đương Việt Nam, ông lưu ý rằng các quốc gia từng gỡ bỏ cơ chế room trong thời gian ngắn đều phải đối mặt với rủi ro hệ thống.
Dù ủng hộ cách tiếp cận thận trọng, người đứng đầu MB đánh giá, việc nới room tín dụng là chủ trương có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, để triển khai, cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng và đáp ứng một số điều kiện nhất định. Chủ tịch MB cũng khẳng định, ngân hàng đã có đủ nền tảng để thích ứng nếu cơ chế room thay đổi. Với quy mô lớn và năng lực cạnh tranh đã được xây dựng trong nhiều năm, MB sẵn sàng mở rộng thị phần khi điều kiện cho phép.
"Nếu Nhà nước quyết định nới room tín dụng, tôi tin rằng MB hoàn toàn có thể cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tập trung tận dụng tốt nhất room tăng trưởng đã được cấp", ông Thái nói.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.889 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm tăng 18,3% so với cùng kỳ 2024. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại đạt 12.679 tỷ đồng.
Tổng dư nợ tín dụng của MB đạt gần 913.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ, tăng 13,1%, đạt gần 831.000 tỷ đồng, cao hơn mức 10,2% cùng kỳ năm ngoái. Cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng lần lượt đạt 12,7% và 13,3% so với cuối năm ngoái.