Chủ tịch công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam ăn tối cùng lãnh đạo các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, bàn chuyện nâng hạng

13/03/2025 17:15 PM | Chứng khoán

Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cuộc gặp gỡ với đại diện FTSE và BlackRock – quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. "Bữa ăn tối một ngày tháng 3/2025 với FTSE và BlackRock sẽ có nhiều câu chuyện để nói sau này," ông Hưng viết.

Chủ tịch SSI ăn tối cùng đại diện FTSE và BlackRock

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, các cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các tổ chức như FTSE và BlackRock là con đường nhanh nhất để thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đợt xét duyệt năm 2025.

Ông nhấn mạnh, quá trình nâng hạng không chỉ dựa vào việc đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tin tưởng và chủ động đối thoại giữa Việt Nam và các tổ chức xếp hạng, cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

"FTSE, BlackRock hay VanEck đều là những đối tác lâu năm của SSI, và hơn thế nữa, chúng tôi là bạn. Điều này không chỉ giúp quá trình trao đổi thuận lợi mà còn tạo động lực để các bên tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất," Chủ tịch SSI chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng, cơ quan quản lý cần tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong việc nâng cao tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và giải quyết các rào cản liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại), thanh khoản cũng như cơ chế giao dịch.

Theo kế hoạch, FTSE Russell sẽ công bố kết quả phân loại thị trường sau phiên giao dịch tại Mỹ vào ngày 8/4/2025 (tức sáng 9/4 theo giờ Việt Nam). Việt Nam hiện là một trong hai thị trường được xem xét để nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi hạng 2 (secondary emerging market).

Theo báo cáo chiến lược mới đây, nhóm phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo thị trường tháng 3 sẽ chờ đợi thông tin tích cực về việc nâng hạng khi Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Tuy nhiên, thị trường toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro từ căng thẳng thương mại có thể tác động tiêu cực, đặc biệt là các kỳ vọng về lạm phát, tăng trưởng và chính sách tiền tệ.

Còn báo cáo của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cho biết, khoảng 9 tỷ USD có thể đổ vào thị trường Việt Nam sau khi được nâng hạng, bao gồm 800 triệu USD từ các quỹ ETF theo FTSE Russell, 2 tỷ USD từ các quỹ thụ động khác và 4 - 6 tỷ USD từ các quỹ chủ động. Dòng vốn này dự kiến tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao và có room ngoại đủ rộng.

Thảo Vân

Từ khóa:  ssi
Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Vừa vào Việt Nam, Chagee lập tức chơi lớn: Đặt cửa hàng đầu tiên trên con đường đắt đỏ thứ 14 thế giới

Dù chỉ dài 630 m, giá thuê mặt bằng bán lẻ trên con đường này lên tới 330 USD/m2/tháng, đắt đỏ thứ 14 thế giới.

Sau năm Rồng 'giảm tốc', ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đặt tham vọng 'tăng ga' trong năm Rắn

Năm 2024 vừa qua, lợi nhuận sau thuế của ACB chỉ tăng 4,6%, mức tăng trưởng thấp nhất 12 năm. Sang năm 2025, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 10%.

Thế giới nợ Warren Buffett lời xin lỗi: Xả hàng chốt lời 334 tỷ USD tiền mặt ngay trước khi thị trường sụp đổ, bán thẳng tay Apple ngay cả khi giá tăng

Khi thị trường chứng khoán đỏ lửa, duy nhất Warren Buffett có tài sản tăng ròng trong top 10 người giàu nhất thế giới, nhờ xả hàng chốt lời ngay từ năm 2024.