Chủ tịch công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc "ngã ngựa"

09/01/2022 13:01 PM | Kinh doanh

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đang điều tra Chủ tịch Công ty China Life Insurance Wang Bin vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và luật nghiêm trọng.

Chủ tịch Công ty China Life Insurance Wang Bin. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Công ty China Life Insurance Wang Bin. Ảnh: Reuters

Tân Hoa Xã ngày 8-1 đưa tin ông Wang, chủ tịch công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc , bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Bắc Kinh không công bố chi tiết về trường hợp của ông Wang, chỉ biết rằng ông bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc điều tra.

Công ty của ông Wang được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải, Hồng Kông và New York. Gần đây, Bloomberg tiết lộ China Life Insurance và các công ty bảo hiểm lớn khác của Trung Quốc phải đối mặt thách thức do nền kinh tế giảm tốc và thu hẹp. Cổ phiếu của các công ty này cũng biến động mạnh bởi tác động của lĩnh vực bất động sản đang khủng hoảng của Trung Quốc.

Vào tháng 10 năm ngoái, China Life Insurance công bố mức lợi nhuận giảm 54% trong quý III/2021.

Hơn 1 triệu quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt sau chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngoài ra, lĩnh vực tài chính cũng được chính phủ Trung Quốc giám sát chặt chẽ thời gian gần đây. Tháng 10-2021, CCDI thanh tra 25 tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng trung ương và sàn chứng khoán để loại bỏ các quan chức tham nhũng.

Hồi năm ngoái, Bắc Kinh xử tử Lai Xiaomin, cựu chủ tịch Công ty Huarong - một trong những công ty quản lý tài sản do nhà nước kiểm soát lớn nhất Trung Quốc. Ông Lai bị buộc tội nhận hối lộ 260 triệu USD.

Vào tháng 9-2021, Yuan Renguo, cựu lãnh đạo Công ty rượu Keichow Moutai bị bỏ tù vì nhận hối lộ hơn 17 triệu USD.

Năm 2020, cựu lãnh đạo cơ quan quản lý bảo hiểm của Trung Quốc cũng bị kết án 11 năm tù về tội danh hối lộ.

Phạm Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM