Chủ tịch Chứng khoán HSC chỉ ra liều thuốc "trợ tim" cho nhà đầu tư, gợi ý cách lướt sóng "mang tiền về cho mẹ" ngay trong Tết này

15/01/2022 17:32 PM | Kinh doanh

Theo ông Johan Nyvene, liều thuốc trợ tim tốt nhất cho nhà đầu tư trên TTCK chính là sự kiểm soát và chừng mực

Cháy tài khoản vì tất tay là một tổn thương lớn. Hàng loạt nhà đầu tư đang phải trải qua dạng cảm xúc này khi cú điều chỉnh của cổ phiếu bất động sản tăng đóng đang khiến họ ngã ngửa, tài khoản nhanh chóng ghi nhận số lỗ hàng chục phần trăm vì chẳng may fomo "đu đỉnh", kẹp cổ phiếu nhưng không thể bán do giảm sàn trắng bên mua.

Trong chương trình ‘’Tự do tài chính: Vạn kiểu chết đầu tư", Host Dương Ngọc Trinh chỉ ra rằng đầu tư chứng khoán xưa nay luôn có những cạm bẫy kinh điển mà không ai ngờ nó sẽ xảy ra. Nhà đầu tư quá tự tin cũng có thể thất bại, đầu tư theo đám đông cũng sẽ không thể sống sót; thậm chí lướt sóng hay đòn bẩy tài chính cũng là điều khiến họ bị nhấn chìm hay "bốc khói" tài sản.

Riêng về tuần giao dịch vừa qua, vị khách mời rất đặc biệt là ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC) đánh giá thị trường chứng khoán đã có những điều "bất ngờ" khiến nhà đầu tư không khỏi "đau tim" tùy mức độ, đặc biệt liên quan đến chủ đề bất động sản. Theo ông Johna Nyvene, liều thuốc trợ tim tốt nhất chính là sự kiểm soát và chừng mực trong cả đầu tư ngắn hạn hay trung và dài hạn, thậm chí còn đúng với những người đam mê lướt sóng.

 Chủ tịch Chứng khoán HSC chỉ ra liều thuốc trợ tim cho nhà đầu tư, gợi ý cách lướt sóng mang tiền về cho mẹ ngay trong Tết này  - Ảnh 1.

Host Dương Ngọc Trinh cùng Guru đã có những cuộc trò chuyện thú vị.

Trong sự nghiệp đầu tư của mình, ông Johan Nyvene cho rằng bản thân mình khá "cô đơn" khi không có một người bạn nào; ngược lại, đối thủ lại nhiều vô số, bao gồm những nhà đầu tư luôn muốn giành chiến thắng trên thị trường. Ông cho biết đây là khái niệm trừu tượng và không chỉ đích danh bất kỳ ai. Ngoài ra, bản thân vị Chủ tịch còn không ngần ngại chia sẻ về việc thua lỗ cả khi đầu tư vàng, cổ phiếu, ngoại tệ... hay không gọi mình là Guru. Ông Johan nhìn lại thời điểm năm 2012 khi mới bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán, số vốn ban đầu bỏ ra là 1 tỷ đồng nhưng sau đó giá trị đã giảm chỉ còn lại 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thành công cũng có khi đầu tư theo tâm lý đám đông mà Chủ tịch HSC đã có thể hái quả ngọt khi 1 vốn bỏ ra thu về tới 4 lời.

"Nếu ai vẫn đang đứng ngoài thì hãy tìm hiểu xem "cuộc chơi" tài chính bao gồm những điều gì, cụ thể theo tôi nó giống như việc ăn, ngủ và tập thể dục; tùy từng người sẽ có chế độ sinh hoạt khác nhau". Ông Johan đánh giá việc mua – bán cổ phiếu là điều rất cá nhân, nhà đầu tư không thể để người khác làm thay mà cần phải tự bản thân làm điều đó.

 Chủ tịch Chứng khoán HSC chỉ ra liều thuốc trợ tim cho nhà đầu tư, gợi ý cách lướt sóng mang tiền về cho mẹ ngay trong Tết này  - Ảnh 2.

Gợi ý cho nhà đầu tư làm sao để "mang tiền về cho mẹ" ngay trong Tết 2022 này, ông Johan Nyvene nói về việc thị trường giảm điểm 3 – 4 phiên liên tục sẽ là thời điểm tốt để tham gia, nhưng cần nhớ rằng khi thị trường tăng điểm thì cần thoát ra ngay để bảo vệ thành quả. Trong khi đó, về lâu dài, nếu có số vốn 1 tỷ đồng, BTV Ngọc Trinh cho rằng cô sẽ bỏ khoảng 70% vào các mã Bluechips với phương châm "chậm nhưng chắc", số còn lại sẽ được sử dụng để học hỏi và trải nghiệm trên thị trường. Chủ tịch Johan Nyvene cũng đồng tình với quan điểm này, tuy nhiên điều chỉnh lượng phân bổ tương ứng là 60-40.

Trên thực tế, nhà đầu tư muốn trải qua hành trình vạn dặm đầu tư thì nhà đầu tư cũng sẽ phải bỏ túi hàng vạn bí kíp. Đây sẽ là những thứ giúp cho họ có thể sống sót trên thị trường. Đặc biệt, đầu tư cũng cần kiểm soát lòng tham như khi đeo túi ba gang đi lượm vàng, nếu lòng tham vượt quá mức cho phép sẽ khiến người đó bỏ mạng ngay trên con đường đầu tư tài chính.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM