Choáng với giá bán chiếc iPhone đời đầu năm 2007

18/10/2022 20:41 PM | Công nghệ

Siêu phẩm iPhone 14 đẳng cấp nhất của Apple hiện được bán lẻ 799 USD nhưng chiếc iPhone đầu tiên sản xuất năm 2007 lại có giá cao hơn thế gấp nhiều lần.

Một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên được Apple cho ra đời 15 năm trước hiện đang được bán đấu giá và nhà tổ chức dự kiến có thể kiếm về từ 30.000 USD trở lên.

Nó là chiếc iPhone 8GB vẫn còn chưa đập hộp. Lần đầu tiên mở bán, nó có giá 599 USD. Điều này có nghĩa nếu điện thoại được bán với giá ước tính 30.000 USD thì con số này cao gấp khoảng 50 lần giá ban đầu.

Chiếc iPhone đầu tiên có màn hình 3,5 inch, camera 2 megapixel và trình duyệt web.

Khi người đồng sáng lập Apple Steve Jobs lần đầu tiên giới thiệu năm 2007, ông đã gọi nó là sự kết hợp của "một chiếc iPod, một chiếc điện thoại và một thiết bị kết nối internet" tất cả trong một.

Choáng với giá bán chiếc iPhone đời đầu năm 2007 - Ảnh 1.

Nhà sáng lập Apple Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên năm 2007. Ảnh: AP

"Chiếc iPhone đầu tiên này vẫn được niêm phong và mọi thứ vẫn ở tình trạng hoàn hảo. Các nhà sưu tập và nhà đầu tư sẽ không thể kiếm đâu ra một chiếc thứ hai như nó. Chính sự hiếm có khó tìm này khiến cho nó có thể bán với cái giá rất cao" - nhà tổ chức bán đấu giá LCG Auctions khẳng định.

Giá khởi điểm của chiếc iPhone này là 2.500 USD nhưng đến nay đã có người xuống giá 10.446 USD. Cuộc đấu giá dự kiến kéo dài đến hết ngày 23-10.

Theo Bằng Hưng

Cùng chuyên mục
XEM