“Chiều khách” đỉnh cao như người Thái: Cho phép nhóm khách hàng tiềm năng ở chơi 3 tháng mà không cần visa

17/10/2023 09:20 AM | Sống

Một bộ trưởng của Thái Lan cho biết nước này sẽ cho phép công dân Nga, nhóm khách hàng tiềm năng của quốc gia Đông Nam Á, ở lại tới 90 ngày mà không cần thị thực.

Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsupakijkosol cho biết chính sách mới bắt đầu được áp dụng từ tháng 11 tới. Động thái này nhằm cho phép người Nga tới Thái Lan trong thời gian dài hơn, qua đó thúc đẩy du lịch của quốc gia này trong mùa cao điểm.

Hiện tại, người Nga có thể ở Thái Lan trong 30 ngày mà không cần thị thực. Quy định này dự kiến được kéo dài tới tháng 4/2024.

Dữ liệu mà Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố cho thấy có 923.113 người Nga đã đến Thái Lan trong năm tính đến tháng 8 vừa qua, chỉ xếp sau du khách Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Theo dữ liệu chính thức, khoảng 1,5 triệu người Nga đã đến Thái Lan trong năm trước đại dịch Covid-19 và mang về cho quốc gia này 3,3 tỷ USD, biến họ trở nhóm khách chi tiêu mạnh tay thứ 3 ở Thái Lan.

Thái Lan kỳ vọng nhiều vào du khách nước ngoài để thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, một số vấn đề, bao gồm vụ xả súng trung tâm mua sắm ở Bangkok, có thể khiến nhiều người không lựa chọn tới Thái Lan. Dẫu vậy, Thái Lan được dự báo sẽ đón 30 triệu khách trong năm nay, cao gấp đôi so với năm 2022.

Tham khảo: Bloomberg

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM