Chỉ đạo nóng: TP.HCM tạm dừng karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h chiều nay

30/04/2021 11:48 AM | Xã hội

Tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho ba loại hình dịch vụ kia hoạt động trở lại.

Tại cuộc họp khẩn về COVID-19 diễn ra sáng 30-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị chủ các cơ sơ dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường hợp tác cùng TP để phòng, chống dịch trong tình hình nhạy cảm.

Riêng các dịch vụ khác, ông Phong chỉ đạo phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nếu không tuân thủ phải đóng cửa.

Nói về thời gian tạm dừng, ông Phong cho biết tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho ba loại hình dịch vụ kia hoạt động trở lại, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

 Chỉ đạo nóng: TP.HCM tạm dừng karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h chiều nay - Ảnh 1.

TP HCM phong tỏa 1 khu vực ở Bình Tân và tiến hành phun khử khuẩn khu vực liên quan ca Covid-19. Ảnh: Người lao động

Trước đó, tối 29-4, cơ quan chức năng TP HCM đã phải phong tỏa hẻm 20 Phạm Đăng Giảng, thuộc khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân do liên quan đến 1 trường hợp nghi mắc Covid-19, là F1 của ca bệnh vừa phát hiện ở Hà Nam.

Trường hợp này là nam giới, sinh năm 1993, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam, đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Sau khi có thông tin trường hợp này là F1 do tiếp xúc gần với ca dương tính tại tỉnh Hà Nam, TP HCM lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Người này được chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn, chiều 29-4 cho kết quả nghi nhiễm SASR-CoV-2.

Các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời TP thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng theo quy định và có kết quả xét nghiệm của 7 trường hợp tiếp xúc gần nói trên.

Sáng 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát thông tin cho hay 7 người F1 của BN2910 - bệnh nhân phát hiện tại Bình Tân đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, báo Người lao động đưa tin.

Tổng hợp

PV

Cùng chuyên mục
XEM