Chỉ có thể là Elon Musk: Nhắm Twitter từ cuối tháng 1, ngày nào cũng âm thầm mua cổ phiếu cho tới khi trở thành cổ đông lớn nhất

06/04/2022 10:25 AM | Kinh doanh

Mọi việc Elon Musk làm luôn chứng minh ở "cái tầm" khác hẳn người thường.

Tờ CNBC đưa tin, CEO Tesla là Elon Musk đã mua cổ phiếu Twitter gần như hàng ngày kể từ cuối tháng 1. Ông đã chi tổng 2,64 tỷ USD cho lượng cổ phần hiện tại ở mạng xã hội này.

Hồ sơ gửi lên SEC được Elon Musk nộp lên đã xác nhận rằng ông nhắm tới việc tham gia tích cực hơn vào hoạt động kinh doanh của Twitter. Trước đó vào ngày thứ 2, công ty này đã công bó rằng Musk nắm 9,2% cổ phần tại công ty nhưng lại thông qua mẫu biểu 13G – tức là người nắm cổ phiếu không có ý định kiểm soát hay gây ảnh hưởng lên hoạt động của công ty.

Trong hồ sơ nộp vào ngày thứ 3, phía Musk cho biết đang sở hữu 73.115.038 cổ phiếu Twitter, tương đương 9,1%. Theo giá trong phiên giao dịch buổi sáng, lượng cổ phiếu trị giá 3,73 tỷ USD.

Việc chuyển hướng sang hoạt động như một nhà đầu tư tích cực đến sau tuyên bố từ chính Twitter và CEO Parag Agrawal rằng công ty sẽ bổ nhiệm Musk vào hội đồng quản trị.

Musk đã mua cổ phiếu của mạng xã hội này kể từ 31/1 và kéo dài cho tới 1/4.

Lần mua lớn nhất được thực hiện vào ngày 7/2 khi ông mua hơn 4,8 triệu cổ phiếu trị giá 176 triệu USD. Cổ phiếu Twitter đóng cửa ở mức thấp kỷ lục trong năm vào 7/3 ở mức giá 32,42 USD và hồi tháng 1 ở mức 37,51 USD.

Theo quy định, chừng nào Elon Musk còn nằm trong hội đồng quản trị, hoặc 90 ngày sau đó, ông không thể sở hữu hơn 14,9% cổ phiếu Twitter dù là trên danh nghĩa cá nhân hay là một thành viên của tổ chức.

Chỉ vài phút sau công bố kể trên, Twitter nói rằng trong vài tháng tới, họ sẽ thử tính năng "sửa bài". Vào thứ 2, Musk đã đăng tải bài khảo sát hỏi người dùng có muốn có "nút sửa bài không". Trong số 4 triệu người khảo sát, 74% đồng ý.

Vào ngày 25/3, một ngày sau khi khoảng thời gian quy định 10 ngày trôi qua, Musk đã đăng một cuộc thăm dò trên Twitter, với phần mở đầu như sau: "Tự do ngôn luận là điều cần thiết cho một nền dân chủ hoạt động. Bạn có tin rằng Twitter tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này không".

Musk đã theo dõi cuộc thăm dò của chính mình bằng cách nói rằng: "Kết quả của cuộc thăm dò này sẽ rất quan trọng. Hãy bình chọn cẩn thận".

Hiện tại, ý định của Musk với số cổ phần lớn của mình tại Twitter là không rõ ràng. Vào cuối tháng 1, chuyên gia Dinesh D'Souza, người bị kết tội gian lận tài chính vào năm 2014, đã tag Musk trong một dòng tweet nói rằng ông "có thể thay đổi đáng kể bối cảnh chính trị và văn hóa" bằng cách mua và tiếp quản "một nền tảng phương tiện truyền thông xã hội".

Musk trả lời dưới bài đăng này rằng: "Ý tưởng khá thú vị".

Twitter đang chịu áp lực phải di chuyển nhanh hơn trong việc xây dựng các sản phẩm mới. Công ty đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và người dùng đầy tham vọng để thuyết phục các nhà đầu tư hoài nghi rằng họ nghiêm túc trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Mặc dù Twitter đã tăng trưởng ổn định trong nhiều năm, nhưng cổ phiếu của họ lại tụt hậu so với các công ty cùng ngành.

Musk đã chỉ trích sự phát triển gần đây của Twitter về ảnh hồ sơ được liên kết với các mã thông báo không thể thay thế, nói rằng công ty truyền thông xã hội đã có những ưu tiên sai lầm.

Nguồn: CNBC

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM