Chỉ 1/3 số người Nhật trẻ giải được bài toán tiểu học này

11/05/2016 14:48 PM | Sống

Phép tính tưởng chừng rất đơn giản lại tạo ra nhiều tranh cãi trong giới học sinh Nhật Bản do họ không thể đưa được ra đáp số chính xác cho bài toán.

Mới đây, một thử nghiệm cho thấy chỉ có 60% người Nhật Bản ở độ tuổi 20 có thể giải được bài toán rất đơn giản được dùng trong toán học cấp 1 của học sinh Việt Nam.

Chỉ với phép tính 9 - 3 : 1/3 + 1 = ?, cư dân mạng xã hội Nhật Bản đã náo loạn khi không thể đưa ra đáp số chính xác cho bài toán này.


Theo bạn, kết quả của phép tính này là bao nhiêu?

Theo bạn, kết quả của phép tính này là bao nhiêu?

Đáp số cho bài toán này đa phần là 9, nếu như bạn cũng ra đáp số bài toán là 9 thì xin chúc mừng vì bạn... không thông minh bằng học sinh cấp 1.

Đa số người trẻ Nhật Bản đưa ra đáp số bằng 9 do họ sử dụng máy tính nên máy tính sẽ tự động chuyển hoá bài toàn thành 9 - 3:1:3 + 1 = 9.

Giờ hãy thay đổi lại bài toán theo đúng thứ tự và cách thức một học sinh tiểu học sẽ thực hiện. Bài toàn mới sẽ có dạng như sau: 9 - 3 : (1/3) + 1.

Giờ đây mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi mà phép chia của số 3 với phân số 1/3 sẽ trở thành phép nhân nghịch đảo 3 x 3. Bài toán sẽ được chuyển đổi lại thành: 9 - 3x3 + 1, và tất nhiên đáp số chính xác của bài toán này sẽ là 1.


Sai lầm cơ bản gặp phải trong phép tính, người trẻ Nhật chọn cách tính thứ 1 thay vì thực hiện đúng phép tính như ví dụ 2.

Sai lầm cơ bản gặp phải trong phép tính, người trẻ Nhật chọn cách tính thứ 1 thay vì thực hiện đúng phép tính như ví dụ 2.

Thật bất ngờ khi chỉ với một đoạn tính nhỏ lại khiến người Nhật Bản "chóng mặt" tới mức nào. Một số người dân cho rằng học sinh Nhật Bản bị phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị số nên những học sinh này sử dụng máy tính thay cho tư duy bản thân dẫn tới những sai lệch trong kết quả.


Phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị số khiến khả năng tư duy của học sinh thời hiện đại giảm sút nhiều.

Phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị số khiến khả năng tư duy của học sinh thời hiện đại giảm sút nhiều.

Ngược lại, vào năm 1980 khi mà sự phổ biến của các thiết bị điện tử chưa nhiều, có tới 90% số người Nhật có thể tự đưa được ra kết quả chính xác của bài toán này.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM