Châu Á bứt tốc trong cuộc đua tiêm phòng COVID-19

02/10/2021 18:34 PM | Xã hội

Sau khởi đầu tương đối chậm, hiện Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia đã vượt Mỹ về tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 trên mỗi 100 dân.

Tờ New York Times công bố báo cáo, tỷ lệ này của Hàn Quốc là 1,49, Malaysia 0,92 và Nhật Bản là 0,9, trong khi tỷ lệ ở Mỹ là 0,19. Một số quốc gia châu Á đã hoặc gần vượt qua Mỹ về tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ cho người dân.

Vaccine COVID-19 chưa bao giờ là vấn đề gây chia rẽ nhiều ở châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù tình trạng ngần ngại vaccine ở mỗi quốc gia trong châu lục vẫn tồn tại, nhưng tương đối nhỏ lẻ. Hầu hết người dân châu Á đều tin tưởng chính phủ của họ làm điều đúng đắn và sẵn sàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên quyền tự do cá nhân.

Phó giáo sư Reuben Ng - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore cho rằng: "Người dân châu Á chủ yếu có quan điểm tích cực về vaccine, ngay cả trước khi COVID-19 xuất hiện. Châu Á có một niềm tin phổ biến rằng vaccine là cách duy nhất giúp thoát khỏi đại dịch".

Tại Hàn Quốc, khi giới chức mở chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên, khoảng 10 triệu người đã cùng lúc truy cập vào trang web để đăng ký.

Tại Nhật Bản, số ca bệnh nặng đã giảm một nửa trong tháng trước, xuống còn hơn 1.000 ca mỗi ngày. Số người phải nhập viện vì COVID-19 giảm mạnh từ mức hơn 230 nghìn vào cuối tháng 8 xuống khoảng 31 nghìn vào ngày 28/9 vừa qua.

Indonesia và Philippines là nơi sinh sống của hàng nghìn lao động phải kiếm sống hàng ngày, những người không thể dựa vào trợ cấp thất nghiệp để tồn tại. Chính vì vậy, theo phân tích của New York Times, không còn lựa chọn nào tốt hơn tiêm chủng để có thể thoát cảnh phong tỏa kéo dài.

Nhằm đẩy nhanh chiến lược tiêm chủng, giới chức Hàn Quốc đã nới hạn chế vào tháng 8 đối với các cuộc tụ tập riêng tư của người đã tiêm chủng đầy đủ, cho phép họ có thể gặp gỡ đông người, nhưng duy trì hạn chế nghiêm với những người chưa tiêm vaccine. Singapore, nơi hơn 80% dân số đã tiêm chủng đủ mũi, cũng có những biện pháp tương tự.

Có thể nói, châu Á đang tăng tốc trong nửa cuối của cuộc chạy đua tiêm chủng. Khi có thể đặt hàng được vaccine nhiều hơn thì nhiều quốc gia đã nhanh chóng thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết cho tiêm chủng đại trà, nhằm bù đắp cho khởi đầu chậm chạp. Hiện Singapore và Trung Quốc là những quốc gia châu Á thuộc 10 nước có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất thế giới.

Nguyễn Mai

Cùng chuyên mục
XEM