Chàng trai nghỉ hưu ở tuổi 32 với 2,6 triệu USD trong tay nhưng sau 3 ngày đã chán: Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề!

18/03/2025 09:51 AM | Quốc tế

Thay vì xem tiền là công cụ mua sắm, hãy coi đây là phương tiện để đạt được những giá trị vô hình, đặc biệt là thời gian.

Han Jung-soo, 32 tuổi, làm việc tại Shinhan Card, một trong những nhà phát hành thẻ tín dụng lớn nhất Hàn Quốc, từ năm 2018. Năm 2020, tận dụng sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu do đại dịch, Han đầu tư vào cổ phiếu và tiền số, sau đó kiếm được 3,5 tỷ won (2,6 triệu USD).

Tháng 3/2021, Han quyết định nghỉ hưu sớm để tận hưởng hạnh phúc. Anh mua máy ảnh Leica trị giá 20 triệu won để phục vụ sở thích nhiếp ảnh, mua giày hàng hiệu, ăn tối tại những nhà hàng cao cấp mà không cần xem giá.

“Nhưng cảm giác mãn nguyện chỉ kéo dài đúng 3 ngày”, Han nói và cho biết khi đã quen với những thỏa mãn về vật chất trong ngắn hạn, con người lại muốn một thứ khác đắt đỏ hơn để duy trì cảm giác.

Vì vậy, thay vì xem tiền là công cụ mua sắm, Han bắt đầu xem đây là phương tiện để đạt được những giá trị vô hình, đặc biệt là thời gian.

“Tôi đã ‘mua’ được 30 năm cuộc đời nhờ đầu tư. Nó cho phép tôi có thêm cơ hội để thất bại và thử lại”, anh nói và thừa nhận đây chính là động lực thôi thúc mình thành lập công ty sản xuất phim truyền hình để thỏa ước mơ.

Hiện tại, anh đi làm mỗi ngày.

“Tôi nhận ra rằng công việc và hạnh phúc không loại trừ lẫn nhau. Làm việc không chỉ để kiếm tiền”, anh nói sau khi nhận ra điểm chung giữa những người trẻ giàu có là tất cả đều tiếp tục làm việc.

“Tiền chỉ là một công cụ để đạt được hạnh phúc. Không ai nên đánh mất mục tiêu cá nhân”, Han nhấn mạnh.

Ngoài công ty sản xuất phim truyền hình, Han còn điều hành một cộng đồng đầu tư dành cho những người sinh vào thập niên 1980-1990, sở hữu tài sản ròng ở mức tối thiểu 3 tỷ won. Mới đây, anh ra mắt cuốn sách Fired , đồng tác giả với một thành viên khác của phong trào FIRE (nghỉ hưu sớm). Cuốn này không hướng dẫn cách làm giàu nhanh chóng mà đi sâu vào câu chuyện của các thành viên FIRE, những người nhận ra rằng tiền bạc không phải thứ duy nhất tạo ra hạnh phúc.

“Nhiều người tin rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng trải nghiệm của tôi lại cho thấy điều ngược lại”, Han chia sẻ.

Chàng trai nghỉ hưu ở tuổi 32 với 2,6 triệu USD trong tay nhưng sau 3 ngày đã chán: Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề!- Ảnh 1.

Jamal Robinson (Georgia, Mỹ)

Jamal Robinson (Georgia, Mỹ) cũng có trải nghiệm tương tự anh Han. Khi phong cách sống và chi tiêu thay đổi, anh nhận ra mọi người đang hiểu sai về nghỉ hưu sớm.

“Đó không phải đích đến, mà là một giai đoạn mới của cuộc đời”, Robinson cho biết trên CNBC. “Rất nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là xong nhiệm vụ. Nhưng nghỉ hưu cũng như kết hôn vậy”, anh giải thích. Nếu lên kế hoạch để kết hôn, nhưng không nghĩ đến việc kết hôn xong sẽ làm gì, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng của cuộc đời. Vì vậy, điều quan trọng là phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi về hưu, để bạn cũng tìm được cảm giác thỏa mãn.

Với Robinson, anh muốn dành thời gian và năng lượng cho các sở thích như làm DJ, sản xuất âm nhạc, viết sách, làm chương trình podcast và học các khóa về phim ảnh ở trường, bất luận có đang sở hữu khối tài sản khổng lồ hay không.

“Tôi muốn tập trung phát triển tinh thần. Khi có ai đó hỏi thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi vẫn tập trung vào hiện tại và không tính toán quá nhiều cho tương lai”, anh nói.

Chia sẻ với CNBC, anh cho biết mình từng tiết kiệm và đầu tư điên cuồng tới 90% thu nhập để hoàn thành giấc mơ nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, khi đã đạt mục tiêu, thời gian đầu, anh tập trung thay đổi thói quen và suy nghĩ về tiền bạc để hưởng thụ cuộc sống.

“Nhiều khi tôi vẫn nghĩ mình là người đi làm với lương tối thiểu 5,15 USD một giờ. Kể cả khi kiếm được 1 triệu USD một năm, tôi vẫn băn khoăn khi chi hơn 50 USD cho một món đồ”, anh nói và cho biết quan điểm đã thay đổi sau khi đọc cuốn sách “Die With Zero” của Bill Perkins. Cuốn sách khuyến khích độc giả chi tiêu và làm từ thiện theo cách có thể tạo ra ảnh hưởng lớn với cuộc sống của họ.

Theo: CNBC, Korea Times

Theo: Vũ Anh 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ông Đặng Hồng Anh: Các doanh nghiệp tư nhân lớn như Vingroup, THACO, FPT... cần được xem là những "con đại bàng", cần được hỗ trợ để vươn tầm quốc tế

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy các tập đoàn kinh tế tư nhân cạnh tranh với quốc tế.

Gần 50% doanh nghiệp F&B muốn tăng giá trong năm 2025 và bài học "tăng giá nhưng không mất khách" từ Highlands

Gần 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B dự định sẽ điều chỉnh giá bán để giải bài toán chi phí. Song, từ câu chuyện tăng giá của Highlands trong năm 2022, doanh nghiệp F&B cần cân nhắc về thời điểm tăng giá cùng chiến lược phù hợp để khách hàng thích nghi với mức giá mới

TS Cấn Văn Lực: Việt Nam nên giữ mức lạm phát dưới 5% kể cả giai đoạn tới tăng trưởng 2 con số, vì "lạm phát đã thả ra sẽ rất khó để kéo về"

TS Cấn Văn Lực cho biết kinh tế thế giới nói chung và các cường quốc nói riêng đang tăng trưởng chậm lại và đây là thách thức cho Việt Nam nếu muốn vượt lên ở giai đoạn này.

Samsung xin lỗi 4,67 triệu cổ đông

Samsung đang chịu áp lực từ tứ phía.