Chàng trai dùng xe tải chở 260.000 đồng xu đi mua mô tô mơ ước bấy lâu: Tiền vất vả tích cóp trong hơn 3 năm, suýt bị người bán hàng từ chối

06/04/2022 20:09 PM | Kinh doanh

Showroom xe cuối cùng đã chấp nhận phương thức thanh toán của V Bhoopathy, vì không muốn làm khách hàng thất vọng.

Một người đàn ông ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ) gần đây đã mua được xe mô tô trong mơ của mình. Điều đáng chú ý là phương thức anh thanh toán cho cho chiếc xe.

V Bhoopathy, 29 tuổi, đã dành dụm trong hơn 3 năm để có đủ tiền mặt mua xe Bajaj Dominar 400. Chiếc xe có giá 260.000 rupee (khoảng 78 triệu đồng).

Anh đã dùng 260.000 đồng xu 1 rupee để chi trả. Số tiền này đã được đưa vào xe tải và chất lên xe cút kít, vận chuyển đến cửa hàng. 5 nhân viên của showroom cùng với 4 người bạn của V Bhoopathy đã mất 10 tiếng đồng hồ để đếm hết số tiền xu.

 Chàng trai dùng xe tải chở 260.000 đồng xu đi mua mô tô mơ ước bấy lâu: Tiền vất vả tích cóp trong hơn 3 năm, suýt bị người bán hàng từ chối  - Ảnh 1.

V Bhoopathy đếm tiền cùng bạn bè. Ảnh chụp màn hình.

Quản lý cửa hàng đã miễn cưỡng chấp nhận việc thanh toán bằng "núi" tiền xu. Người này đã nhượng bộ vì muốn làm hài lòng khách hàng.

"Cứ mỗi 100.000 rupee, ngân hàng sẽ tính phí đếm tiền là 140. Làm sao họ chấp nhận được khi chúng tôi đưa họ 260.000 đồng xu 1 rupee", quản lý showroom Mahavikranth cho biết. "Cuối cùng tôi đã chấp nhận, xem xét ước mơ mua một chiếc xe cao cấp của V Bhoopath".

Sau khi có được chiếc xe mơ ước, V Bhoopathy đã cam kết đổi tiền xu sang các loại tiền mệnh giá cao hơn, nếu showroom gặp bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, các cuộc đình công ngân hàng ở Ấn Độ khiến chàng trai 29 tuổi gặp khó khăn trong việc chuyển đổi.

 Chàng trai dùng xe tải chở 260.000 đồng xu đi mua mô tô mơ ước bấy lâu: Tiền vất vả tích cóp trong hơn 3 năm, suýt bị người bán hàng từ chối  - Ảnh 2.

Chàng trai 29 tuổi trên chiếc xe mô tô mơ ước. Ảnh chụp màn hình.

V Bhoopathy đã tìm hiểu về giá của xe Bajaj Dominar 400 cách đây 3 năm. Khi đó, nó được bán với giá 200.000 rupee (hơn 60 triệu đồng).

Times of India cho biết V Bhoopathy làm việc với vai trò nhà điều hành máy tính trong một công ty tư nhân. Ngoài ra, anh còn là YouTuber. Anh cũng chia sẻ hành trình tậu xe mô tô trên mạng xã hội, video đã thu về hơn 22.000 lượt xem

"Tôi không có nhiều tiền vào thời điểm đó. Tôi quyết định tiết kiệm tiền từ doanh thu kiếm trên kênh YouTube", V Bhoopathy bộc bạch.

 Chàng trai dùng xe tải chở 260.000 đồng xu đi mua mô tô mơ ước bấy lâu: Tiền vất vả tích cóp trong hơn 3 năm, suýt bị người bán hàng từ chối  - Ảnh 3.

Tiền xu được chất vào trong bao tải. Ảnh chụp màn hình.

Theo Times of India

Theo Lam Phương

Từ khóa:  ấn độ
Cùng chuyên mục
XEM