Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018

27/01/2018 14:00 PM | Nhân vật

Thông tin trọng tài Mã Ninh (Ma Ning) của nước chủ nhà Trung Quốc được chỉ định bắt trận chung kết U23 châu Á 2018 khiến cho nhiều người hâm mộ Việt Nam không mấy vui vẻ.

Vị trọng tài đang khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đứng ngồi không yên ấy có xuất thân thế nào và sở hữu bảng thành tích ra sao mà lại được AFC tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng này? Liệu việc trọng tài Mã Ninh điều khiển trận chung kết giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào chiều nay có thật sự gây sức ép cho những người hùng của chúng ta?

Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 1.

Mã Ninh, tên tiếng Anh là Ma Ning, sinh năm 1979 tại thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nổi tiếng là một trọng tài nghiêm khắc và tích cực rút thẻ trên sân, Mã Ninh đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong sự nghiệp "cầm cân nảy mực" của mình.

Năm 2003, Mã Ninh tốt nghiệp khoa Giáo dục thể dục, Học viện Thể dục thể thao Thẩm Dương rồi được nhận vào giảng dạy tại phòng Nghiên cứu giáo dục, Học viện Kỹ thuật chức nghiệp Vô Tích.

Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 2.

Tháng 3/2005, Mã Ninh tham gia lớp bồi dưỡng trọng tài cấp quốc gia do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Anh đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng trong 2 cuộc thi sát hạch về Lý luận và Thể chất.

Năm 2006, cái tên Mã Ninh xuất hiện ở danh sách trọng tài bắt chính trong Giải bóng đá U15, U17 và U19 Trung Quốc. Năm tiếp đó, anh làm trọng tài ở Giải bóng đá hạng nhì quốc gia do Liên đoàn Bóng đá quốc gia Trung Quốc tổ chức.

Năm 2008, Mã Ninh thi đỗ Cao học tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh, chuyên ngành Bóng đá chuyên nghiệp.

Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 3.

Từ nửa cuối năm 2010, Mã Ninh bắt đầu cầm còi trong Giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc (China Super League). Cũng trong năm này, anh được Hiệp hội Thể thao sinh viên Trung Quốc bình chọn là "trọng tài có phong cách đạo đức tốt nhất".

Tháng 12/2010, Mã Ninh trở thành trọng tài bóng đá cấp quốc tế, đồng thời cũng là nam trọng tài người Trung Quốc duy nhất trong số 4 trọng tài xuất sắc nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á. Tháng 3/2011, Mã Ninh lần đầu làm trọng tài trong một giải đấu quốc tế diễn ra tại Mông Cổ.

Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 4.

Trong sự nghiệp của mình, Mã Ninh từng nhiều lần giành danh hiệu "trọng tài xuất sắc" tại các giải đấu và lễ trao giải diễn ra tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh cũng là trọng tài đang giữ kỷ lục rút nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử bóng đá ở quốc gia đông dân nhất thế giới với 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ chỉ trong 1 trận đấu.

Trọng tài Mã Ninh khá "có duyên" với các đội tuyển Việt Nam khi nhiều lần được phân công điều khiển các trận đấu có đại diện của nước ta ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, trong hầu hết những trận đấu đó, các đội tuyển Việt Nam đều gặp bất lợi. 

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Việt Nam thắng Malaysia 2-1 nhưng ông Mã Ninh thổi quả phạt đền gây tranh cãi khi cho rằng Huy Hùng để bóng chạm tay nhưng thực tế anh đã khép tay vào sườn.

Sau đó, đội trưởng Safiq Rahim của Malaysia còn có pha đánh nguội với Tiến Thành. Việc Hoàng Thịnh, Huy Toàn rời sân trên cáng cũng đến sau lối chơi quá rắn của Malaysia.

Hai năm trước đó, tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt trận Việt Nam thua chung cuộc 0-1 và kết quả này gián tiếp khiến đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông Phan Thanh Hùng bị loại từ vòng bảng.

3 trận đấu ở cấp CLB mà vị trọng tài này bắt có đại diện Việt Nam đều diễn ra ở AFC Cup. SLNA, Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) và SHB Đà Nẵng đều từng được làm việc với trọng tài này.

Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 5.

Một cầu thủ thể hiện sự bức xúc trước quyết định của trọng tài Mã Ninh trong trận đấu đã phải lĩnh thẻ vàng.

Chính vì những ấn tượng không mấy tốt đẹp trong quá khứ, thông tin trọng tài Mã Ninh giữ vai trò trọng tài chính trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan quả thật khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng. 

Một số cổ động viên rầu rĩ ca thán: "Ôi, sao Việt Nam hay gặp vấn đề với trọng tài thế nhỉ!", "Xem xong mấy trận bóng trong quá khứ, quả thật không thể vui nổi khi nghe tin này", "Chỉ biết cầu nguyện cho trọng tài ngày mai hãy xử trí thật công bằng mà sao khó quá!"...

Ngược lại, nhiều người vẫn tỏ ra hết sức lạc quan trước trận đấu quyết định sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều mai (giờ Việt Nam) tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc: "Đội mình vẫn bị đối xử bất công suốt đấy thôi, cũng đâu có gì lạ nên chẳng việc gì phải lo lắng cả", "Cho dù bị đối xử bất công thì U23 Việt Nam vẫn hiên ngang xông lên và giành chiến thắng thôi", "Không phải xoắn, hãy cứ tin tưởng những người hùng của chúng ta là được rồi!"...

Một số hình ảnh trọng tài Mã Ninh lạnh lùng điều khiển các trận bóng:

Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 6.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 7.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 8.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 9.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 10.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 11.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 12.
Chân dung vị trọng tài Trung Quốc sẽ bắt chính trong trận chung kết U23 châu Á 2018 - Ảnh 13.

THEO ĐÌNH ĐÌNH

Từ khóa:  trọng tài
Cùng chuyên mục
XEM