Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng

11/05/2022 11:17 AM | Sống

Madam Dothi Dumonteil được biết đến là một người yêu nghệ thuật tha thiết khi cùng chồng sở hữu những tác phẩm nghệ thuật và chuỗi phòng tranh nổi tiếng.

Nhắc tới bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam là phải kể đến "Chân dung Madam Phương" và "Cô gái làm thơ" của họa sĩ Mai Trung Thứ, "Trò chuyện" của họa sĩ Vũ Cao Đàm, "Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam" của họa sĩ Phạm Hậu. Được biết, tổng giá trị 4 bức tranh vừa được bán ra tại Hong Kong với tổng giá trị 130 tỷ đồng.

Trong đó, tác phẩm "Chân dung Madam Phương" được "gõ búa" với mức giá 3,1 triệu USD (tương đương gần 72 tỷ đồng), phá kỷ lục cách đây 3 năm của danh họa Lê Phổ để trở thành là tác phẩm có giá công khai cao nhất của nền mỹ thuật Việt Nam. Đây là bức tranh sơn dầu hiếm hoi trong sự nghiệp "cầm cọ" của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng - Ảnh 1.
Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng - Ảnh 2.

Tác phẩm "Chân dung Madam Phương" thậm chí đã từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh "Mùi đu đủ xanh" (1993) của đạo diễn Trần Anh Hùng. Vì thế, chỉ riêng bức tranh này đã mang ý nghĩa biểu tượng cho người phụ nữ hiện đại, thể hiện những vẻ đẹp tiềm ẩn của cuộc sống.

Ba bức tranh còn lại, tranh lụa "Trò chuyện" do họa sĩ Vũ Cao Đàm thực hiện hồi thập niên 1940 được bán với mức giá tương đương 12,7 tỷ đồng, tranh lụa "Cô gái làm thơ" của họa sĩ Mai Trung Thứ thực hiện hồi năm 1943 đạt khoảng 18,5 tỷ đồng và tranh sơn mài của họa sĩ Phạm Hậu đạt mức giá gần 24 tỷ đồng.

Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng - Ảnh 3.
Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng - Ảnh 4.
Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng - Ảnh 5.

Trước khi được bán ra, chủ nhân của 4 bức tranh là bà Đỗ Thị Lan (hay còn được biết đến với cái tên Madam Dothi Dumonteil). Sinh ra vào đầu thập niên 50 trong một gia đình truyền thống ở Huế nhưng lại mất đi người thân trong cuộc hỗn chiến vào khoảng những năm 1960, bà được đưa đến Pháp vào năm 12 tuổi và được giáo dục rất tốt.

Bà theo học tại Collège de Chavanne d’Empaillé ở thành phố Angoulême (Pháp). Sau đó, bà trở thành một người mẫu thời trang cao cấp và có tiếng trên những sàn catwalk của các nhà mốt danh tiếng như Chanel, Pierre Cardin, Dior. Thậm chí, Dothi Dumonteil còn là một trong những "nàng thơ" của nhà thiết kế Yves Saint Laurent lúc bấy giờ.

Chân dung nữ chủ nhân sở hữu bộ tứ siêu phẩm của mỹ thuật Việt Nam 130 tỷ đồng: Từng là nàng thơ của Yves Saint Laurent, là người Pháp gốc Việt danh tiếng - Ảnh 6.

Bà kết hôn với Pierre Dumonteil, một chuyên gia nghệ thuật, nhà sưu tầm và nhà đấu giá, đồng thời là thạc sĩ Luật đã tốt nghiệp tại đại học Paris. Hai vợ chồng ông bà bắt đầu sưu tập tranh từ khoảng thập niên 80 cũng như sáng lập nên triển lãm nghệ thuật Galerie Dumonteil lần lượt ở Paris, Thượng Hải và New York.

Dothi Dumonteil qua đời cách đây 9 năm ở độ tuổi lục tuần. Tuy bà đã ra đi nhưng những đóng góp của bà cho nền nghệ thuật thế giới vẫn luôn được ghi nhận. Khi bà ra đi, tin tức chính thức được tờ Le Figaro [*1] đưa ra trong một bài báo ngày 18/7/2013 và được AMA (Art Media Agency) gửi đến các khách hàng của mình trong một tài liệu độc quyền (#112, 25/7/2021).

Lân Lan

Từ khóa:  Mùi đu đủ xanh
Cùng chuyên mục
XEM