Chân dung nam nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đang vướng lùm xùm với một thương hiệu cà phê: Từng bị nhạc sĩ Quốc Bảo từ chối theo nghề vì nghèo, một thời dính nghi án gạ tình ca sĩ

14/02/2022 14:06 PM | Sống

Công ty TNHH K.C vừa có văn bản gửi báo chí và các bên liên quan với nội dung tố cáo hành vi ứng xử thiếu văn hóa của Lê Duy Linh (nhạc sĩ/ca sĩ với nghệ danh Tăng Nhật Tuệ) trong việc bôi nhọ hình ảnh, uy tín công ty, đồng thời vi phạm quy định bảo mật thông tin trong hợp đồng.

Từng được biết đến là một diễn viên khi tham gia hoạt động nghệ thuật từ sớm, Tăng Nhật Tuệ, tên thật là Lê Duy Linh sau này được nhắc tới rộng rãi hơn với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ và trong thời gian gần đây là ông bầu trong showbiz Việt. Để nói về mảng diễn xuất, những vai diễn nổi bật của anh có thể kể đến các bộ phim dành cho giới trẻ như "Bộ tứ 10A8", "Chít và Pi"... 

Còn trong mảng âm nhạc, anh từng đạt giải Khán giả bình chọn (bình chọn qua mạng) với ca khúc "Đen và trắng" vào tháng 12/2005, giải Khán giả bình chọn với ca khúc "Đồng thoại" vào tháng 6/2007, giải Hội đồng Nghệ thuật (bài hát của tháng) với ca khúc "Không có bài tình ca cuối" vào tháng 7/2007.

Nam nhạc sĩ sinh năm 1986 hoàn toàn tự học và mày mò để đến với niềm đam mê âm nhạc. Bắt đầu sáng tác nhạc từ năm học lớp 8 với một bản phác thảo âm mang tên "Ban mai", anh đã từng lặn lội vào tận Sài Gòn để xin được làm học trò của thần tượng mình. Tuy nhiên, anh bị nhạc sĩ Quốc Bảo từ chối vì quá nghèo. Vì thế, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ xuất phát từ tên của con trai nhạc sĩ Quốc Bảo.

Chân dung nam nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đang vướng lùm xùm với một thương hiệu cà phê: Từng bị nhạc sĩ Quốc Bảo từ chối theo nghề vì nghèo, một thời dính nghi án gạ tình ca sĩ - Ảnh 1.

Tham gia học hát, học múa ballet tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội từ nhỏ, Tăng Nhật Tuệ quyết tâm theo đuổi nghệ thuật đến cùng. Xuất phát từ khoa thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, nhưng anh không lọt vào chung kết Sao Mai điểm hẹn 2006. Anh cho rằng đây là thất bại lớn nhất cuộc đời.

Sau này, khi đã được công chúng biết đến rộng rãi với vai trò ca - nhạc sĩ, Tăng Nhật Tuệ còn thử sức với vai trò ông bầu trong công ty Tang Media do mình lập nên. Các nhóm nhạc Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope, Zero 9 do anh tự tay tuyển chọn, đào tạo nhưng chỉ có một chút tiếng tăm rồi tự tan rã. Hầu hết những nhóm nhạc này lại không được ghi nhớ bởi những sản phẩm âm nhạc ấn tượng. 

Thậm chí, Tăng Nhật Tuệ còn vướng nghi án gạ tình, đánh đập, đuổi một thành viên trong Zero 9 ra khỏi nhóm nhạc. Sau đó, ông bầu này đã khiến công chúng vô cùng hoang mang khi bị quản lí Erik tố cáo “ăn chặn” tiền bản quyền và “đánh gậy” ca khúc “Đừng Xin Lỗi Nữa” của nam ca sĩ.


PV

Cùng chuyên mục
XEM