Chậm khai thuế 300.000 đồng bị phạt đến 8 triệu: Chuyên gia đề xuất tính năng nhắc chậm nộp thuế tự động

24/10/2025 13:48 PM | Pháp luật

Chuyên gia thuế cho rằng mức phạt chậm nộp thuế hiện nay còn có vài điểm chưa hợp lý nên cơ quan chức năng cần có giải pháp hỗ trợ người nộp thuế.

Chậm khai thuế 300.000 đồng bị phạt đến 8 triệu: Chuyên gia đề xuất tính năng nhắc chậm nộp thuế tự động- Ảnh 1.

bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế

Tại hội thảo "Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế - Xây dựng kỷ nguyên hùng cường" do báo Lao Động tổ chức chiều 23-10, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế, cho biết cơ quan thuế hiện nay đang chuyển đổi từ mô hình quản lý sang hệ sinh thái đồng hành, hỗ trợ và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế cũng như cho xã hội.

Tuy nhiên, bà đề nghị hiện cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp và phạt tự động, thì nên bổ sung tính năng nhắc chậm nộp thuế tự động. Bởi theo quy định xử phạt vi phạm hành chính, chỉ cần khai thuế chậm một số ngày nhất định sẽ bị xử lý như nhau.

"Ví dụ, chậm từ 61 đến dưới 90 ngày thì mức phạt từ 8 đến 15 triệu đồng. Trong khi có trường hợp cá nhân chỉ chậm khai thuế thu nhập cá nhân với số tiền 300.000 đồng nhưng vẫn bị phạt đến 8 triệu, rất bất hợp lý", bà Cúc dẫn chứng.

Bà Cúc cho biết nếu người dân tuân thủ pháp luật tốt thì cần có chính sách khuyến khích cụ thể. Bà lấy ví dụ nhiều người bán hàng chia sẻ rằng họ từng "ẩn doanh thu" không phải vì trốn thuế, mà vì ngoài thuế, họ còn phải chi trả nhiều khoản khác như phí quản lý chợ, chi phí an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động… Bà cho rằng nếu những chi phí ngoài thuế này được giảm bớt, họ sẽ tuân thủ rất tốt. Khi đó, chúng ta sẽ có một hệ sinh thái đồng bộ, chứ không chỉ riêng ngành thuế.

Thứ ba, vị chuyên gia cho rằng chính sách thuế cần rõ ràng, minh bạch và bình đẳng. Bình đẳng ở đây là giữa hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp. Mức doanh thu miễn thuế, thuế thu nhập cá nhân hay thuế doanh nghiệp cần được điều chỉnh tương xứng. Nếu hộ kinh doanh chịu thuế thấp hơn nhiều, họ sẽ không muốn chuyển lên doanh nghiệp. Do đó, cần một cơ chế thuế bình đẳng, minh bạch, dễ thực hiện và thống nhất.

Thứ tư, nên phân loại đối tượng nộp thuế. Những đơn vị tuân thủ tốt cần được khuyến khích, chẳng hạn như được hoàn thuế nhanh, giảm tần suất thanh tra, kiểm tra, hoặc được khen thưởng từ số tiền thuế đã nộp. Những biện pháp này sẽ tạo động lực để người dân, doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn.

Cuối cùng, vị chuyên gia cho rằng người nộp thuế cần hiểu rõ việc nộp thuế là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm công dân, là sự đóng góp cho xã hội. Bà mong muốn mỗi người hướng tới sự minh bạch, làm ăn tử tế, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.


Phan Trang

Cùng chuyên mục
XEM