CEO Masan Group và Kinh Bắc City có thu nhập gần 10 tỷ đồng năm 2020

24/03/2021 10:48 AM | Kinh doanh

Trong số các doanh nghiệp đã công khai mức lương của ban lãnh đạo, đây là mức thu nhập cao nhất đến thời điểm hiện tại.

Năm 2020, tổng thu nhập của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) – bà Nguyễn Thị Thu Hương đạt hơn 9,56 tỷ đồng. Con số này tương đương trung bình nhận gần 800 triệu đồng mỗi tháng.

Thu nhập của bà Hương cao hơn tổng số của các thành viên trong ban điều hành cộng lại, bao gồm: ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin nhận 3,34 tỷ đồng (278 triệu đồng/tháng); bà Nguyễn Mỹ Ngọc – Phó Tổng giám đốc nhận 2,49 tỷ đồng (208 triệu đồng/tháng); ông Phan Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc nhận 2,23 tỷ đồng (186 triệu đồng/tháng). Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT không nhận thù lao.

 CEO Masan Group và Kinh Bắc City có thu nhập gần 10 tỷ đồng năm 2020  - Ảnh 1.

Thu nhập của bà Hương bằng với thu nhập của ông Danny Le – Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (9,535 tỷ đồng năm 2020). Trong số các doanh nghiệp đã công khai mức lương của ban lãnh đạo, đây là mức thu nhập cao nhất đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên so về quy mô, Tập đoàn Masan lớn hơn nhiều so với Kinh Bắc. Doanh thu thuần của tập đoàn này năm ngoái lên tới 77.218 tỷ đồng với hệ sinh thái nhiều công ty thành viên.

 CEO Masan Group và Kinh Bắc City có thu nhập gần 10 tỷ đồng năm 2020  - Ảnh 2.

So với năm 2019, thu nhập của Tổng giám đốc Kinh Bắc tăng thêm hơn 3 tỷ đồng. Ở các năm trước thu nhập của bà Hương từ 5,3 – 5,5 tỷ đồng/năm.

 CEO Masan Group và Kinh Bắc City có thu nhập gần 10 tỷ đồng năm 2020  - Ảnh 3.

Thu nhập của ban điều hành Kinh Bắc tăng mạnh trong bối cảnh một năm 2020 kinh doanh không mấy ấn tượng. Tổng doanh thu công ty đạt 2.468 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 297 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 71% so với năm trước đó.

Tuy nhiên Kinh Bắc đặt ra kế hoạch kinh doanh tăng mạnh trong năm 2021 với doanh thu 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ gây áp lực không nhỏ với đội ngũ điều hành.

 CEO Masan Group và Kinh Bắc City có thu nhập gần 10 tỷ đồng năm 2020  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1971, bà được bầu vào HĐQT Kinh Bắc tháng 4/2012. Bà có bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, thành thạo tiếng trung và tiếng Anh.

Theo giới thiệu của Kinh Bắc, bà Hương gắn bó với công ty từ ngày đầu thành lập, là người nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của công ty, từ đó chèo lái công ty vượt qua những năm tháng khó khăn. Bà Hương từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, có vai trò quan trọng trong quan hệ đầu tư với các tập đoàn lớn cũng như kiểm soát hoạt động kinh doanh trên cương vị Tổng giám đốc.

Tính đến 31/12/2020, Tổng giám đốc Kinh Bắc đang sở hữu gần 300.000 cổ phiếu Kinh Bắc, giá trị trên thị trường theo thị giá hiện tại là 12,3 tỷ đồng.

Đông A

Từ khóa:  masan , kinh bắc
Cùng chuyên mục
XEM