Tập đoàn bất động sản lớn thứ 3 thế giới chuẩn bị bán mình?

25/02/2015 17:25 PM | Kinh doanh

Nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, công ty quản lý bất động sản lớn thứ 3 thế giới là Cushman & Wakefield có thể sắp phải bán mình.

Cụ thể, gia đình sở hữu Cushman & Wakefield là Agnelli đang tìm kiếm người mua công ty với mức giá có thể là hàng tỷ USD.

Exor SpA – một chi nhánh đầu tư của gia đình Agnelli, đơn vị quản lý Cushmen được tiết lộ sẽ chọn Goldman Sachs và Morgan Stanley là khách hàng “chiến lược” trong thương vụ mua bán này.

Công ty Cushman & Wakefield được thành lập vào năm 1917 và có 250 văn phòng trải khắp trên toàn thế giới, quản lý 16.000 nhân viên. Các chuyên gia phân tích về bất động sản đều nhận định rằng, Cushman & Wakefield có thể bán được với giá 2 tỷ USD.

Gia đình sở hữu công ty này là The Agnelli đã dành hơn 565 triệu USD để chiếm hơn 79% cổ phần của Cushman & Wakefiled vào năm 2007. Kể từ đó cho đến nay, gia đình này vẫn nắm quyền là cổ đông chính.

Cushman xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những công ty quản lý bất động sản lớn nhất toàn cầu, chỉ sau CBRE Group và Jones Lang Lasalle. Tính lợi nhuận trước thuế, lãi, khấu trừ và khấu hao, công ty này kiếm được 163 triệu USD trong năm tài chính tính đến tháng 9/2014.

Công ty này sẽ có một năm 2015 bận rộn sau khi hoàn thành thương vụ mua lại công ty đầu tư hàng đầu của New York là Massey Knakal Realty Servies vào tháng 1 và công ty có trụ sở tại California là Property Tax Resource vào tháng 2.

Người phát ngôn của Cushman & Wakefiled chưa đưa ra xác nhận về kế hoạch “bán mình” và nói rằng Exor và Cushman sẽ “tiếp tục tìm cách mở thêm các doanh nghiệp, tạo ra giá trị và đẩy mạnh mục tiêu của công ty”.

>> Công ty thành công nhất thế giới

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM