Nhà phân phối BMW tại Việt Nam bác nghi vấn gian lận thuế

03/09/2015 13:51 PM | Kinh doanh

Ngày 2/9, Công Ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto), nhà nhập khẩu ủy quyền chính thức của tập đoàn BMW tại Việt Nam đã có thông cáo báo chí cho biết hiện Euro Auto không đứng trước bất kỳ cuộc điều tra thuế nào và cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ các nhà chức trách về các cuộc thanh tra thuế trong thời gian sắp tới.

Euro Auto cho biết đã trải qua việc kiểm tra thuế vào năm 2013, và đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn số thuế điều chỉnh theo đề nghị của cơ quan thuế. Sự việc này đã xảy ra vào tháng 5/2015. Rất nhiều công ty tại Việt Nam đều phải trải qua việc kiểm tra thuế này và sau đó có sự điều chỉnh về số thuế phải nộp cho nhà nước.

Euro Auto khẳng định hoàn toàn minh bạch và chưa bao giờ lừa dối các nhà chức trách nhằm né tránh việc đóng thuế. Việc điều chỉnh thuế thực tế diễn ra rằng: Euro Auto đã bán xe cho khách hàng theo giá giao dịch thực tế trên thị trường, tuy nhiên cơ quan thuế đã không chấp nhận. Sau đó khi cơ quan quản lý thuế không chấp nhận mức giảm giá này cho khách hàng, Euro Auto đã nghiêm túc đóng mức thuế điều chỉnh đúng theo quy định.

"Từ năm 2008 cho đến nay, Euro Auto đã đóng góp cho nhà nước hơn 6.000 tỷ VNĐ, trong đó bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế thu nhập cá nhân. Rất nhiều lần chúng tôi đã vinh hạnh nhận bằng khen là doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế do Tổng cục thuế trao tặng", thông cáo báo chí viết.

Euro Auto cho biết cũng có một sự việc liên quan đến hải quan hơn 2 năm trước (2013). Tuy nhiên Tòa Án Nhân Dân tối cao đã có phán quyết cuối cùng rằng công ty không làm sai luật.

Cuối năm 2013, công ty Euro Auto đã chào mừng nhà đầu tư mới – Sime Darby Motors Group, một trong những công ty giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xe hơi tại khu vực Đông Nam Á. Euro Auto cho biết công ty nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đều có lợi từ việc đầu tư của những tập đoàn lớn như Sime Darby.

Công ty nhấn mạnh một lần nữa rằng thông tin này không ảnh hưởng đến định hướng phát triển, rất nhiều công ty Việt Nam đều trải qua việc mua lại hoặc sát nhập bởi các nhà đầu tư nước ngoài.

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM