Hành động “trêu ngươi” nước Mỹ của ông trùm Megaupload Kim Dotcom

21/01/2013 15:29 PM | Kinh doanh

Kim Dotcom ra mắt một trang chia sẻ nội dung mới, tương tự như trang Megaupload đình đám bị đánh sập cách đây đúng 1 năm...

Kim Dotcom, ông chủ của trang web megaupload.com, một trong những trang chia sẻ nội dung lớn nhất thế giới bị nhà chức trách Mỹ đánh sập hồi năm ngoái, vừa có một cú trở lại đầy ngoạn mục khi giới thiệu một trang web chia sẻ nội dung hoàn toàn mới. 

Tin từ báo Wall Street Journal cho biết, Mega, trang web mà Kim Dotcom giới thiệu vào ngày Chủ nhật (20/1) là một phiên bản của trang Megaupload gây tranh cãi. Điểm khác biệt của trang mới này là các nhà sở hữu bản quyền trí tuệ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định được nội dung nào là bất hợp pháp. Mặc dù vậy, Mega vẫn sẽ không đảm bảo được chủ nhân của nó hay người sử dụng tránh khỏi các trách nhiệm trong trường hợp có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trang Megaupload bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đánh sập 1 năm trước đây, đánh dấu vụ tấn công lớn chưa từng có của cơ quan này vào tội phạm sở hữu trí tuệ. FBI cáo buộc Megaupload xâm phạm hàng loạt nội dung về giải trí, gây thiệt hại nửa tỷ USD cho các nhà sở hữu tài sản trí tuệ.

Việc Kim Dotcom tung ra một trang mới tương tự như trang đã bị đánh sập này bị xem như một hành động “trêu ngươi” nước Mỹ, bởi Bộ Tư pháp nước này đang rất nỗ lực để dẫn độ Kim Dotcom, doanh nhân 39 tuổi gốc Đức, về Mỹ xét xử.

Hiện vụ án Kim Dotcom vẫn là một vụ nan giải, vì tòa án New Zealand hiện đang xem xét vụ tấn công năm 2012 vào nhà riêng của ông này ở Aucland để bắt giữ ông, các tài sản và ổ cứng máy tính của ông có hợp pháp hay không, và nếu không hợp pháp thì sẽ giải quyết thế nào. Chưa có một khung thời gian cụ thể nào cho việc kết thúc vụ án.

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra tại dinh cơ riêng xa hoa ở Auckland, nơi có những bức tượng thú khổng lồ, những chùm đèn pha lê rực rỡ và máy bay trực thăng đỗ ngoài, Kim Dotcom tuyên bố, việc ra mắt trang Mega khẳng định sự trong sạch của ông. “Tôi biết là mình vô tội. Tôi chẳng phải sợ gì sất… Tất cả những cáo buộc đó là vớ vẩn”, Kim nói.

Kim tỏ ra khá thoải mái và cho biết sẽ đem tới một trang web tốt hơn để chia sẻ các bộ phim và chương trình truyền hình tới công chúng. Kim tiết lộ mới chỉ ngủ 10 tiếng trong 3 ngày trước đó, nhưng sẽ có nhiều thời gian hơn để ngủ sau khi trang web mới chính thức ra mắt.

Trang web mới của Kim là một trang lưu trữ trực tuyến, nơi người sử dụng có thể lưu trữ các dữ liệu như tài liệu cá nhân, các bộ phim và âm nhạc. Điểm khác biệt của trang này so với Megaupload trước kia là nó mã hóa tất cả các file mà người sử dụng đưa lên thông qua trình duyệt web. Điều này đảm bảo sự riêng tư ở cấp độ cao hơn cho các dữ liệu của người sử dụng, bao gồm cả những dữ liệu bất hợp pháp, nhưng không cho phép Mega có khả năng nhìn thấy nội dung trong những dữ liệu đó. Chỉ những ai upload dữ liệu đó và những ai được chia sẻ mới có quyền xem và sử dụng những dữ liệu trên Mega.

Các dịch vụ lưu trữ trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp muốn lưu trữ mọi loại dữ liệu từ ảnh gia đình cho tới các dữ liệu kinh doanh nhạy cảm. Mega không phải là nhà cung cấp đầu tiên đưa mã hóa vào dịch vụ của mình.

Mega cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí 50 gigabyte bên cạnh các gói dịch vụ có trả tiền. Mức độ quan tâm đối với trang mới này lớn đến nỗi, theo Kim Dotcom, chỉ 14 giờ đồng hồ sau khi được giới thiệu, đã có 1 triệu người truy cập và 500.000 người đăng ký sử dụng.

Hiện các nhà chức trách Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về trang mới của Kim Dotcom. Tuy nhiên, Kim khẳng định, trang mới này tuân thủ đầy đủ pháp luật của các quốc gia trên toàn thế giới.

Cùng với các cộng sự Finn Batato, Mathias Ortmann và Bram van der Kolk, Kim Dotcom bị bắt tại New Zealand vào ngày 20/1/2012 với những cáo buộc về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ Bộ Tư pháp Mỹ. Sau đó, Kim được bảo lãnh và tại ngoại.

Công ty mới thành lập của Kim đăng ký tại New Zealand đứng ra điều hành trang Mega với địa chỉ Mega.co.nz. Trang này có cả phiên bản tiếng Việt.

Theo An Huy
Vneconomy

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM