Chiêu PR để 'ẵm' học phí trăm triệu của trường Melior

15/11/2012 11:07 AM | Kinh doanh

Trường Melior đóng cửa, giám đốc tháo chạy để lại sinh viên và phụ huynh ngỡ ngàng bởi trước đó họ tin rằng mình đang tiếp nhận một nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế. Điều gì làm nên niềm tin này?


Nhập nhằng “trường mẹ, trường con”

Trong email gửi cho học viên vào ngày 14/11, MIC (Melior International College) – trường Melior tại Singapore cho biết Melior Việt Nam là trường được mở theo hình thức nhượng quyền thương hiệu và việc chạy làng vừa qua không liên quan gì đến trường này, và thực chất MIC Singapore cũng không phải trường mẹ của Melior Việt Nam.

Tuy vậy trong quá trình tuyển sinh trước đây, trường Melior Việt Nam luôn tự giới thiệu mình là “thuộc tập đoàn giáo dục Melior - một tổ chức tư nhân đã đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore và được cấp chứng nhận EduTrust và Case Trust trong lĩnh vực giáo dục tại Singapore” hoặc “chương trình đào tạo cử nhân và cao đẳng nâng cao cho sinh viên quốc tế và sinh viên tại Singapore”.

 
Melior được giới thiệu trong mục ĐH Quốc tế và thông tin đưa ra là của trường Melior International College ở Singapore.
 
Nhưng thông tin liên hệ ở dưới lại là trường của Việt Nam.

Đây là những giới thiệu về trường Melior tại Singapore, thế nhưng đến khi đưa ra địa chỉ lại địa chỉ trường Melior Việt Nam ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Melior Việt Nam nghiễn nhiên trở thành… Cao đẳng Quốc tế.

Tuấn Anh (quận Phú Nhuận) cho biết học viên này chọn Melior Việt Nam vì môi trường quốc tế, dễ dàng xin việc hơn. Bà Yến (quận 11) cũng vì “chuẩn quốc tế” mà đăng ký cho con học tại Melior, “trường này rẻ hơn RMIT, có thể liên thông đại học, tôi nghĩ vậy là được rồi”.

Sự nhập nhằng này có thể gây hiểu lầm cho không ít phụ huynh, học sinh khi tìm hiểu thông tin về Trường Kinh doanh Melior Việt Nam, để đến lúc trường “con” tháo chạy, trường “mẹ” cũng dửng dưng vì trách nhiệm không thuộc về mình.

Nhập nhằng “cao đẳng, đại học”

Melior Việt Nam chỉ có giấy phép đào tạo hệ trung cấp ngắn hạn, nhưng theo quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trường này lại quảng cáo rằng mình đào tạo hệ cao đẳng. Nhiều học viên như học viên Duy An, sau khi sự việc vỡ lỡ, giám đốc tháo chạy vẫn nghĩ rằng mình đang học để lấy bằng… cao đẳng nâng cao.

 
Học ở Melior Việt Nam sẽ lấy được bằng cao đẳng và cao đẳng nâng cao?

Học viên nhầm lẫn do thiếu tìm hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, theo một học viên tập trung ở trường này sáng 14/11, “có ai đi tìm hiểu về trường mình sẽ học đến mức hỏi, xem giấy phép đào tạo của họ. Khi mình học lớp 12, Melior về trường mình PR rầm rộ, trường của Singapore, điều kiện hấp dẫn, lấy được bằng cao đẳng rồi chuyển tiếp đại học, ai mà không thích?”.

Trường này cũng đưa ra điều kiện sinh viên muốn nhập học phải có IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550, nếu không sẽ phải tham dự khóa tiếng Anh của trường trước khi được học chính thức. Điều này khiến nhiều học viên lầm tưởng rằng khóa học tiếng Anh cũng Melior chí ít cũng giúp học viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương ở trên…

Trường Melior đã hoàn toàn biến mất. 
Trên ảnh: Chủ tòa nhà đã dán giấy báo cho thuê mặt bằng mới.

Thông tin PR đưa ra từ phía Trường Kinh doanh Melior là sai lệch sự thật, tuy nhiên cũng phải thừa nhận trường này đã làm PR rất hiệu quả và bài bản. Theo Thanh Tuấn, khi học viên này nghi ngờ về sự minh bạch trong đào tạo của trường và thắc mắc, nhân viên của trường đã ra sức thuyết phục Tuấn theo tiếp chương trình học.

Trong khi đó, những trường đại học ở Việt Nam, đặc biệt là đại học công lập việc tiếp xúc với sinh viên rất hạn chế. Không chỉ trong tiếp xúc với sinh viên, Melior còn có người chuyên tư vấn và giải đáp thắc mắc trực tuyến. Trên “forum” trường Marie Curie, ngay sau khi một thông tin không tốt về Melior được đưa ra bởi thành viên, nhân viên của Melior lập tức vào đính chính, giải thích…

 
Theo PHƯƠNG THẢO
Zing/Infonet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM