Biết tiếng Nhật kiếm việc làm dễ hay khó?

12/12/2015 10:00 AM | Kinh doanh

Ngày hội việc làm tiếng Nhật mang tên JapanWorks Job Fair tại Hà Nội vào sang thứ bảy, 12/12/2015. Sự kiện quy tụ hơn 500 ứng viên biết tiếng Nhật và 11 công ty có nhu cầu tuyển dụng ứng viên nói tiếng Nhật.

Phát biểu tại sự kiện, ông Gaku Echizenya, Giám Đốc Điều Hành của VietnamWorks, cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng trong thị trường nhân lực biết tiếng Nhật đã tăng trưởng ổn định trong vài năm trở lại đây. Số liệu của VietnamWorks cho thấy số lượng công việc yêu cầu ngôn ngữ tiếng Nhật đã tăng 40% so với năm ngoái.

Ngoài ra, hiện nay có hơn 50,000 ứng viên biết tiếng Nhật đang tìm kiếm công việc trên trang JapanWorks. JapanWorks Job Fair là một cơ hội để nhà tuyển dụng và người tìm việc biết tiếng Nhật tương tác trực tiếp với nhau, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động tư vấn sự nghiệp cũng như tìm hiểu môi trường làm việc của người Nhật. ”

Sự kiện JapanWorks Job Fair đã được phát động từ tháng 9/2015 tại cả Hà Nội và TPHCM và đã nhận được hơn 5000 lượt đăng ký tham dự, trong đó có 2000 lượt đăng ký đến từ Hà Nội. 500 ứng viên với kĩ năng tiếng Nhật và kinh nghiệm làm việc nổi bật nhất đã được chọn để tham dự JapanWorks Job Fair tại Hà Nội.

11 công ty tham gia tại sự kiện hầu hết là các công ty IT của Nhật với nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam rất lớn như EVOLABLE ASIA hay FRAMGIA Vietnam. Các thương hiệu lớn và phổ biến như Honda Vietnam và Toyota cũng tham gia sự kiện để bổ sung nguồn nhân lực biết tiếng Nhật vào đội ngũ hùng hậu hiện tại của mình.

Nguồn nhân lực biết tiếng Nhật của Việt Nam chỉ mới bắt đầu phát triển để bắt kịp nhu cầu của nhà tuyển dụng. Tại các buổi hội thảo trong khuôn khổ ngày hội việc làm JapanWorks Job Fair, các diễn giả đã đề cập đến những kĩ năng cần thiết để người Việt có thể phát triển trong môi trường làm việc của một công ty Nhật.

Theo ông Koji Murata, Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh của VietnamWorks và Nhà Sáng Lập JapanWorks, một trong những giá trị được xem trọng nhất trong các công ty Nhật Bản chính là “Hard Work” hay còn gọi là sự cần cù, chăm chỉ trong quá trình tu nghiệp và rèn luyện trong các công ty Nhật.

Sự kiện JapanWorks Job Fair sẽ còn tiếp tục tại TPHCM vào ngày 19/12/2015 tại Khách Sạn Kim Đô với 15 công ty tham gia.


Ông Koji Murata trong hội thảo “Bí quyết thăng tiến trong công ty Nhật” tại JapanWorks Job Fair 2015

Ông Koji Murata trong hội thảo “Bí quyết thăng tiến trong công ty Nhật” tại JapanWorks Job Fair 2015

 

Cùng chuyên mục
XEM