Casino duy nhất tại Hạ Long tiếp tục chìm trong thua lỗ, nguy cơ lỗ chồng lỗ năm thứ 3 liên tiếp

19/10/2018 10:30 AM | Kinh doanh

Công ty Quốc Tế Hoàng Gia đã lỗ 2 năm 2016, 2017 và tiếp tục lỗ trong 9 tháng 2018. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 9 là 188 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018. Đây là công ty quản lý casino duy nhất của Hạ Long.

Theo đó, kết quả kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực. Doanh thu 9 tháng của công ty đạt 187 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 28,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới gần 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do không bù đắp được các loại chi phí nên công ty vẫn chịu lỗ khoảng gần 15 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 9/2018 là 188 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông hồi đầu năm, công ty đặt mục tiêu có lãi sau thuế khoảng 36 tỷ đồng. Như vậy, công ty cần có lãi khoảng hơn 50 tỷ đồng chỉ trong quý 4/2018 mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Ngoài ra, Quốc tế Hoàng Gia đã lỗ liên tiếp trong 2 năm 2016 và 2017. Vì vậy, nếu tiếp tục lỗ trong năm 2018, công ty sẽ lỗ 3 năm liên tiếp và nằm trong diện hủy niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Casino duy nhất tại Hạ Long tiếp tục chìm trong thua lỗ, nguy cơ lỗ chồng lỗ năm thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty Quốc tế Hoàng Gia, khoảng 1/3 đến từ kinh doanh câu lạc bộ và 2/3 đến từ kinh doanh khách sạn và biệt thự. 

Câu lạc bộ Gaming hay còn gọi là casino được đưa vào vận hành từ tháng 5/2003 bao gồm 4 tầng với diện tích 7.250m2. Casino này có rất nhiều bàn với 4 loại trò chơi và 70 máy giật xèng đánh bài. Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/24, số tiền đặt cược tùy thuộc vào loại trò chơi nhưng chỉ trong giới hạn tối thiểu từ 1-20 USD và tối đa là 20.000 USD. Giá đặt cược cho các máy giật xèng là từ 0,01 USD tới 1 USD tùy theo sự lựa chọn của mỗi khách hàng.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM