Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi tại Phú Quốc thu về 604 tỷ đồng sau nửa năm

02/10/2019 13:49 PM | Bất động sản

CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc (Phú Quốc Tourism) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2019 đã được kiểm toán soát xét.

Phú Quốc Tourism là chủ đầu tư của Tổ hợp Resort & Casino Corona Phú Quốc có tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng, giai đoạn một quy mô vốn khoảng 25.000 tỷ đồng. Upffinity Gaming Management, công ty quản lý casino quốc tế từ Hà Lan với kinh nghiệm quản lý các casino cao cấp tại Châu Âu và Macao là đơn vị vị vận hành Casino Corona.

Ngoài casino, khu phức hợp này còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và khu biệt thự biển.

Casino Corona Phú Quốc là casino hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam được thí điểm mở cửa cho người Việt vào chơi trong vòng 3 năm. Theo quy định của Casino Corona, du khách Việt muốn vào được cửa sòng bạc sẽ phải trả phí vào cửa cố định là 1 triệu đồng/người cho 24 giờ. Số tiền này sẽ được sung vào ngân quỹ của tỉnh Kiên Giang.

Đi vào hoạt động từ tháng 1/2019, sau nửa năm kinh doanh, mảng Casino mang về cho Phú Quốc Tourism 605 tỷ đồng doanh thu, đóng góp hơn 1/2 trong tổng doanh thu 1.165 tỷ đồng. Biên lãi gộp của hoạt động này lên đến trên 50%.

Bên cạnh casino, Phú Quốc Tourism còn có các nguồn thu lớn khác từ khách sạn (259 tỷ) và quản lý biệt thự (187 tỷ đồng).

Do khu tổ hợp casino mới đi vào hoạt động nên hiện Phú Quốc Tourism chưa có lãi.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Phú Quốc Tourism đạt lần lượt là 30.800 tỷ và 4.500 tỷ đồng.

Theo Trương Lương

Từ khóa:  casino , phú quốc
Cùng chuyên mục
XEM