Cartier kiện Tiffany & Co đánh cắp bí mật thương mại

04/03/2022 11:39 AM | Kinh doanh

Cartier cáo buộc Tiffany đã chiêu dụ một nhân viên của hãng để khai thác hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trang sức xa xỉ.

Cartier International SNC đã đệ đơn kiện Tiffany & Co. cáo buộc bị đánh cắp bí mật thương mại nội bộ liên quan đến đồ trang sức xa xỉ sau khi Tiffany tuyển dụng một nhân viên cũ của hãng.

Theo Globe and Mail, Cartier đã đệ đơn vụ việc lên tòa án Manhattan của New York vào đầu tuần này. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Cartier đang cáo buộc Tiffany lôi kéo một trong những quản lý cấp dưới của mình, Megan Marion, tham gia vào đội ngũ nhân sự nhằm sử dụng như một "quân bài" để tìm hiểu thêm về các chiến lược và bí mật của Cartier.

Trong đơn kiện, Cartier lập luận rằng Tiffany có một "nền văn hóa đáng lo ngại về việc chiếm đoạt thông tin cạnh tranh" và tuyên bố việc tuyển dụng Marino – nhân viên cũ của Cartier là một nỗ lực để vực dậy dòng trang sức cao cấp sau lưng Cartier.

Cartier kiện Tiffany & Co đánh cắp bí mật thương mại - Ảnh 1.

Marino có vẻ đã bị Tiffany sa thải chỉ 5 tuần sau khi bắt đầu làm việc ở chỗ mới. Theo tin từ Bloomberg, Tiffany đã cho Marino nghỉ việc "sau khi bộ phận pháp lý của công ty nắm được tình hình".

Marino, người bị nêu tên trong vụ kiện, đã nộp một bản khai dùng để sử dụng làm bằng chứng, trong đó cô khẳng định Tiffany "quan tâm đến việc tuyển dụng tôi để lấy thông tin hơn là một người quản lý nhãn hiệu trang sức cao cấp".

"Cartier hoàn toàn tôn trọng quyền của các đối thủ cạnh tranh trong việc theo đuổi các mục tiêu thương mại" Cartier cho biết trong một tuyên bố: "Tuy nhiên, trong trường hợp này, tham vọng thương mại của Tiffany đã vượt qua ranh giới giữa hoạt động kinh doanh thông thường và cạnh tranh không lành mạnh".

Công ty được cho là đang "chờ đợi" một khoản tiền bồi thường thiệt hại. Nhãn hàng cũng đang yêu cầu cấm Tiffany sử dụng bí mật kinh doanh của Cartier để tiếp thị sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, Tiffany cũng đã phủ nhận các cáo buộc của Cartier về vụ việc: "Chúng tôi phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ và chắc chắn bảo vệ danh tiếng của công ty", đại diện Tiffany tuyên bố.

Được thành lập bởi Louis-François Cartier tại Paris, Pháp vào năm 1847, Cartier là một ông lớn trong lĩnh vực xa xỉ chuyên về đồ trang sức và đồng hồ. Những món đồ xa xỉ của thương hiệu này có giá từ 50.000 USD đến 10 triệu USD.

Trong khi đó, Tiffany & Co. được thành lập trước đó một thập kỷ vào năm 1837 tại New York. Mặc dù được biết đến với hoạt động kinh doanh đồ trang sức - bao gồm cả những món có giá cả phải chăng hơn cũng như những sản phẩm cao cấp – nhãn hàng cũng sản xuất các mặt hàng khác, bao gồm đồ sứ, pha lê, văn phòng phẩm, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện và các sản phẩm bằng da.

Đây không phải là lần đầu tiên Cartier và Tiffany bị lôi kéo vào một vụ kiện. Năm 2014, Cartier đã đệ đơn một vụ kiện tương tự chống lại một cựu giám đốc quảng cáo vì hành vi trộm cắp bí mật thương mại. Vào thời điểm đó, Cartier cáo buộc cựu giám đốc điều hành đã cố gắng để một nhân viên khác tải xuống thông tin mật và sau đó chuyển sang làm việc tại Tiffany.

(Theo Therichest)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM