Cargill đầu tư hơn 200 triệu USD, xây 125 điểm trường sau 30 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam
Với hệ thống 7 nhà máy, hơn 1.100 nhân viên và hàng loạt dự án cộng đồng, Cargill minh chứng rằng một doanh nghiệp FDI có thể vừa tạo giá trị kinh tế, vừa thúc đẩy phát triển xã hội và giáo dục vùng sâu vùng xa.
Ba thập niên hợp tác và phát triển
Mới đây, Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu hành trình ba thập niên đồng hành cùng sự phát triển của nông nghiệp, thực phẩm và nền kinh tế quốc gia. Kể từ năm 1995, Cargill đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông sản và thực phẩm, đồng thời xây dựng mạng lưới gồm bảy nhà máy thức ăn chăn nuôi, một nhà máy premix, một kho ngũ cốc và hạt có dầu, cùng một trại heo hạt nhân, vận hành bởi hơn 1.100 nhân viên trên toàn quốc.
Thông qua các dự án thương mại và kỹ thuật, Cargill đã góp phần thúc đẩy hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Gần đây, ngành Nông nghiệp & Thương mại của công ty ký thỏa thuận nhập khẩu hơn 1,7 triệu tấn ngũ cốc từ Hoa Kỳ, mở rộng nguồn nguyên liệu và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Cargill còn hỗ trợ người nông dân trong các lĩnh vực con giống, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số trong chăn nuôi.
Ghi nhận những đóng góp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao tặng Bằng khen cho Cargill về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản.
Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hoàng Trung bày tỏ sự trân trọng: " Cargill là minh chứng cho sự hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp. Với kinh nghiệm toàn cầu của Cargill và chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam, chúng ta có thể cùng xây dựng một ngành chăn nuôi xanh, thông minh và hội nhập sâu với chuỗi giá trị quốc tế."
Cam kết vì con người và cộng đồng
Nhân dịp này, Cargill khánh thành và bàn giao điểm trường Cargill Cares thứ 125 tại làng Yăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai, gồm năm phòng học, một phòng giáo viên, gian bếp và khu vệ sinh khang trang. Đây là một phần trong mục tiêu xây dựng 150 điểm trường Cargill Cares đến năm 2030, thể hiện cam kết lâu dài của công ty với giáo dục nông thôn Việt Nam.
Cắt băng khánh thành điểm trường Làng Yăng
Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, chia sẻ: " Hành trình 30 năm của Cargill tại Việt Nam là chặng đường hợp tác và kiên định với những mục tiêu tốt đẹp. Điểm trường Làng Yăng là minh chứng cho niềm tin của chúng tôi rằng giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững. Cargill không chỉ đầu tư cho nông nghiệp, mà còn cho các thế hệ mai sau của đất nước."
Tại địa phương, thầy Nguyễn Trọng Cường, Hiệu trưởng trường tiểu học Ia Phí, không khỏi xúc động: "Những cơ sở vật chất mới này mang lại hy vọng và cơ hội cho học sinh vùng cao. Các em có không gian học tập tốt hơn, và chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp như Cargill với cộng đồng."
Ngoài giáo dục, Cargill còn hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các hoạt động khắc phục thiên tai, dịch bệnh và phát triển sinh kế. Dự án "Vươn Mình" tại Đắk Lắk giúp phụ nữ và nông hộ dân tộc thiểu số nâng cao năng lực kinh tế, trong khi các chương trình cứu trợ sau bão và dịch COVID-19 đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nông dân khó khăn.
Cargill cũng chú trọng phát triển nhân lực nội bộ: toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao hiện nay đều là người Việt Nam, phần lớn trưởng thành từ nguồn nhân lực nội bộ. Công ty bốn năm liên tiếp được tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á (2021 - 2025)" và nằm trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tại Việt Nam.
Khánh thành điểm trường Làng Yăng
Kết thúc lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Bá Luân nhấn mạnh: " Việt Nam giữ vị trí trọng yếu trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu của Cargill. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới dinh dưỡng, kỹ thuật số hóa trang trại và phát triển cộng đồng, để ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, an toàn và bền vững".