Cặp vợ chồng chỉ cách dạy 2 con đỗ đại học năm 14 tuổi chẳng cần tốn kém

02/07/2023 16:20 PM | Sống

Ngoài gen di truyền, nhờ phương pháp giáo dục, cặp vợ chồng này đã giúp 2 cô con gái của mình vào đại học từ năm 14 tuổi.

Bawo và Bankole Bodunrin (bang Texas, Mỹ) vừa ăn mừng lễ tốt nghiệp THPT của con gái út Oforitsenere (14 tuổi) vào mùa xuân năm 2023.

Bốn năm trước, con gái lớn Fifehanmi của họ đã làm điều tương tự. Người cha Bankole cho biết hai chị em luôn đạt điểm cao trong các kì thi. Tất nhiên thành công đó không chỉ nằm ở gen di truyền mà còn phụ thuộc vào môi trường sống.

Cặp vợ chồng chỉ cách dạy 2 con đỗ đại học năm 14 tuổi chẳng cần tốn kém - Ảnh 1.

Oforitsenere vừa tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 14.

Phong cách học tập của 2 cô gái khá khác nhau. Vì thế họ không thể sao chép phương pháp nuôi dạy đứa lớn gắn với đứa bé. Bí mật nuôi thành công 2 cô con gái nằm ở việc chú trọng giáo dục tại nhà. Họ cho rằng giáo dục con tại nhà quan trọng như trên lớp, thậm chí quan trọng hơn.

Thư viện trở thành trường học

Bawo và Bankole bắt đầu chú ý đến tài năng của các con kể từ khi phát hiện cả 2 biết đọc từ rất sớm.Theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, trẻ em thường bắt đầu đọc truyện vào khoảng 6 tuổi. Tuy nhiên, 2 cô con gái của họ đã đọc và hiểu một vài câu chuyện trước khi bước vào lớp mẫu giáo.

Tuy nhiên, điều này trở thành mối bận tâm của người làm cha mẹ. Vì họ lo sợ rằng khi con biết đọc sớm và hiểu hết chương trình của mẫu giáo. Chúng sẽ thấy buồn chán và có thể gặp rắc rối. Do đó, giải pháp của gia đình Bodunrin là biến thư viện trở thành trường học. Bawo đưa 2 con gái đến thư viện địa phương để tham gia các chương trình đọc sách mùa hè.

Tại đây, trẻ có thể giành được một số phần thưởng như thẻ quà tặng để đọc sách. Càng đọc nhiều sách, họ càng học nhanh các chương trình ở trường. Đổi lại, vợ chồng Bawo phải tìm kiếm những môi trường giáo dục phù hợp với tốc độ tiếp thu của 2 con. Cuối cùng, cả hai đều tốt nghiệp trường Trung học Martin (bang Texas, Mỹ). Ngôi trường công lập ở thành phố Arlington phù hợp với tốc độ học của hai chị em và nơi này cũng chấp nhận cho Oforitsenere học vượt khi em mới 9-10 tuổi.

Cặp vợ chồng chỉ cách dạy 2 con đỗ đại học năm 14 tuổi chẳng cần tốn kém - Ảnh 2.

Oforitsenere và chị gái được nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ mẫu giáo.

Hạn chế để con dán mắt vào màn hình điện tử

Bodunrins cho biết gia đình họ không để con dán mắt vào màn hình. CNBC cho rằng đây là một tuyên bố táo bạo trong thời đại của những iPad. Theo Viện Tâm thần trẻ em và Vị thành niên Hoa Kỳ, ở quốc gia này, trẻ em từ 8-12 tuổi thường dành trung bình 4-6 giờ mỗi ngày để sử dụng các thiết bị điện tử.

Cuộc sống ngày nay không thể sống thiếu chúng. Bodunrins vẫn sử dụng các thiết bị thông minh để dạy 2 con tại nhà. Tuy nhiên, họ không lắp đặt tivi truyền hình cáp, cũng không cho con dùng điện thoại di động cho đến khi con học cấp 3.

Điều này giúp giảm những rắc rối khi dùng đồ điện tử và tạo ra sự cân bằng giữa thời gian làm bài tập và thời gian sử dụng những thiết bị này. “Nếu không muốn con uống nước có ga, bạn cũng không được uống. Chúng sẽ là bản sao của bạn”, ông Bankole nói. Người cha cũng chia sẻ thêm rằng việc hạn chế cho con dùng đồ điện tử cũng góp phần phát huy thói quen đọc sách. Thậm chí, khi đến nhà thờ, các con của ông vẫn tìm một góc để ngồi đọc sách, không quan tâm những đứa trẻ khác đang làm gì.

Hiện, Fifehanmi đang theo học tại ĐH LeTourneau ở Longview, Texas để trở thành phi công. Cô con gái út của họ sẽ bắt đầu theo học ngành khoa học máy tính và hàng không tại ĐH Texas ở Arlington vào tháng 8 này. Bankole cho biết hai con ông đều tự chọn ngành học và không bị áp lực vì cha mẹ không áp đặt việc chọn trường, chọn ngành.

"Các con tôi có con đường của riêng chúng. Tôi từng nói với con rằng: "Con phải chịu trách nhiệm cho những việc con làm vì đó là cuộc sống của con. Con cứ làm những điều khiến con thấy hạnh phúc", người cha chia sẻ.

Theo Đinh Anh

Cùng chuyên mục
XEM