Cập nhật vụ rơi máy bay chở 125 người ở Colombia: 66 thi thể được tìm thấy, nhiều người vẫn đang mất tích
Tai nạn xảy ra tại Puerto Leguízamo(Colombia) khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, nhiều binh sĩ bị thương được đưa đi cấp cứu.
Một máy bay vận tải quân sự của Colombia đã gặp nạn ngay trong quá trình cất cánh vào ngày 23/3, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa hàng chục người sống sót đến bệnh viện và tiếp tục tìm kiếm 4 người còn mất tích.
Chiếc máy bay gặp nạn là Lockheed Martin C-130 Hercules, do Lockheed Martin sản xuất. Theo Tư lệnh quân đội Colombia Hugo Alejandro Lopez, trên máy bay có tổng cộng 128 người, bao gồm 11 thành viên không quân, 115 binh sĩ lục quân và 2 cảnh sát quốc gia.
Hiện trường sự việc (Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
Con số thương vong mới nhất gần như gấp đôi so với báo cáo ban đầu của nhà chức trách, trong bối cảnh công tác tìm kiếm và thu hồi thi thể vẫn đang được tiến hành tại hiện trường.
Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez cho biết tai nạn xảy ra khi máy bay đang cất cánh từ khu vực Puerto Leguízamo, gần biên giới Peru. Lực lượng cứu hỏa nhận định chiếc máy bay có thể đã gặp va chạm ở cuối đường băng, trước khi một cánh máy bay tiếp tục va vào cây khi rơi xuống.
Vụ va chạm khiến máy bay bốc cháy và phát nổ, được cho là do có thiết bị nổ hoặc vật liệu dễ cháy trên khoang. Những người dân sống gần khu vực hẻo lánh này là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương ra ngoài. Một số đoạn video cho thấy các nạn nhân được chở bằng xe máy trên đường đất để rời khỏi khu vực tai nạn.
Sau đó, các phương tiện quân sự đã tiếp cận hiện trường, tuy nhiên điều kiện địa hình khó khăn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Theo ông Lopez, 57 người sống sót đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 30 người bị thương nhẹ và đang được điều trị tại một cơ sở y tế quân đội.
Trong bối cảnh vụ tai nạn gây chấn động, Tổng thống Gustavo Petro đã lên tiếng chỉ trích những rào cản hành chính khiến kế hoạch hiện đại hóa quân đội bị trì hoãn. “Không thể trì hoãn thêm nữa. Đây là mạng sống của những người trẻ,” ông viết trên mạng xã hội X, đồng thời cảnh báo sẽ thay thế các quan chức không đáp ứng yêu cầu.
Nhiều ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Colombia dự kiến diễn ra ngày 31/5 cũng đã gửi lời chia buồn và kêu gọi mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Phía Lockheed Martin cho biết sẵn sàng hỗ trợ Colombia trong quá trình điều tra.
Dòng máy bay lâu đời, sử dụng rộng rãi
Dòng máy bay Lockheed Martin C-130 Hercules được đưa vào sử dụng từ những năm 1950, và Colombia đã tiếp nhận các phiên bản đầu tiên từ cuối thập niên 1960. Trong những năm gần đây, nước này tiếp tục nâng cấp đội bay, bao gồm cả việc nhận các máy bay đã qua sử dụng từ Mỹ.
Ảnh: Reuters
C-130 là loại máy bay vận tải chủ lực, thường xuyên được sử dụng để điều chuyển binh sĩ trong bối cảnh Colombia vẫn đang đối mặt với xung đột nội bộ kéo dài hơn 60 năm, khiến hơn 450.000 người thiệt mạng.
Đáng chú ý, số hiệu chiếc máy bay gặp nạn trùng với một trong ba máy bay mà Mỹ bàn giao cho Colombia trong những năm gần đây.
Trước đó không lâu, vào cuối tháng 2, một máy bay C-130 khác thuộc không quân Bolivia cũng đã rơi tại thành phố El Alto, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của dòng máy bay này.
Hiện nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn tại Colombia vẫn đang được điều tra.
Nguồn: Reuters


