Cập nhật thời gian đi học của 63 tỉnh thành: Một địa phương hoả tốc cho nghỉ từ ngày mai 1/3

28/02/2021 19:30 PM | Xã hội

Hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã công bố thời gian cho học sinh đi học trở lại.

Tính đến ngày 28/2, nhiều tỉnh thành đã thông báo thời gian đi học trở lại của học sinh. Nhiều nơi quyết định cho học sinh đến trường lại vào ngày mai (tức 1/3)

Cả nước chỉ còn 2 tỉnh thành đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch bệnh là: Hải Phòng và Hải Dương.

- Hải Phòng: Sở GD-ĐT đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP tuy nhên dự kiến học sinh sẽ quay trở lại trường vào ngỳ 7/3. Trong thời gian tạm dừng đến trường, học sinh sẽ thực hiện việc học trực tuyến.

Với học sinh tiểu học, khối 1, 2 dừng học trực tuyến, giao bài theo nhiều hình thức khác nhau tùy điều kiện các trường. Học sinh khối 3, 4, 5 ôn tập trực tuyến, không dạy kiến thức mới.

- Hải Dương: Sở GD-ĐT đã có văn bản trình UBND đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14/3.

Trong khi đó, Hà Nội đã chính thức chốt thời gian đi học của học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn. Cụ thể, học sinh từ bậc Mầm non đến THPT sẽ đi học trước, vào ngày 2/3. Còn sinh viên sẽ đi học sau vào ngày 8/3.

Sáng ngày 28/2, UBND Đồng Tháp đã cho học sinh 2 huyện (Hồng Ngự, Tân Hồng) và 1 thành phố (Hồng Ngự) nghỉ học từ ngày 1-6/3. Nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh xác định 1 ca dương tính với Covid-19 là nữ 24 tuổi, nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòi lối mở.

Cụ thể, thời gian đi học đi học trở lại của 61 tỉnh thành như sau:

 Cập nhật thời gian đi học của 63 tỉnh thành: Một địa phương hoả tốc cho nghỉ từ ngày mai 1/3  - Ảnh 1.
 Cập nhật thời gian đi học của 63 tỉnh thành: Một địa phương hoả tốc cho nghỉ từ ngày mai 1/3  - Ảnh 2.
 Cập nhật thời gian đi học của 63 tỉnh thành: Một địa phương hoả tốc cho nghỉ từ ngày mai 1/3  - Ảnh 3.
 Cập nhật thời gian đi học của 63 tỉnh thành: Một địa phương hoả tốc cho nghỉ từ ngày mai 1/3  - Ảnh 4.

Vân Trang

Cùng chuyên mục
XEM